Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, Mặt trận các cấp đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thành công Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Theo ông Lê Đình Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, Mặt trận Tổ quốc các cấp ở Sơn La đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng dân tộc. Từ việc tổ chức hội nghị, tọa đàm, sinh hoạt chi bộ, chi đoàn đến việc lồng ghép trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ, hội thi, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…
Nội dung xây dựng nông thôn mới được truyền tải sinh động, gần gũi và dễ tiếp nhận hơn với người dân. Từ đó, khơi dậy tính tích cực, chủ động sáng tạo, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đặc biệt, Mặt trận phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… để lan tỏa thông điệp xây dựng nông thôn mới thông qua các phong trào thi đua yêu nước, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Những việc làm thiết thực như làm đường bê tông nông thôn, xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa, trồng cây xanh… đã trở thành phong trào rộng khắp.
Nhờ công tác tuyên truyền hiệu quả, người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tích cực đóng góp công sức, tiền của, đất đai để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Nhiều xã, bản đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các mô hình phù hợp như: vườn mẫu, hàng rào xanh, đường hoa, thu gom rác thải… hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.
Giai đoạn 2021 - 2025, nhân dân các địa phương trong tỉnh đã hiến gần 170.000.000m² đất làm đường giao thông và các công trình phúc lợi; đóng góp hàng triệu ngày công lao động xây dựng các công trình.
Trước thời điểm sáp nhập các xã, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Sơn La có 85 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 74 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có 82 bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó, 28 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Cùng với nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước thì sự đồng lòng, tinh thần tự giác, làm chủ của nhân dân đã góp phần đưa các chủ trương, chính sách trong xây dựng nông thôn mới sớm đi vào cuộc sống ở mỗi bản, làng.
Bản Phiêng Ngùa, phường Chiềng An là bản làm tốt việc phát huy tinh thần đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Để có diện mạo khang trang như ngày nay, Chi bộ, Ban Quản lý bản tập trung giải thích rõ lợi ích các công trình nông thôn mới, từ đó, tạo sự đồng thuận cao.
Nhân dân bản đã đóng góp 657 triệu đồng, cùng hơn 2,3 tỷ đồng của Nhà nước hỗ trợ, xây dựng hệ thống thoát nước, nạo vét và khơi thông kênh mương, nâng cấp nhà văn hóa; đầu tư các thiết chế văn hóa; xây dựng gần 1,5 km tuyến đường trục chính, đường nội bản; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng... Năm 2024, bản đã đạt nông thôn mới kiểu mẫu về cảnh quan và chất lượng môi trường sống.
Bên cạnh tuyên truyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp còn làm tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội trong xây dựng nông thôn mới. Các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng được kiện toàn và hoạt động tích cực, góp phần đảm bảo tính minh bạch, dân chủ trong quá trình triển khai các công trình, dự án nông thôn mới.
Thông qua công tác giám sát, nhiều kiến nghị, đề xuất hợp lý từ người dân được phản ánh kịp thời lên chính quyền các cấp để tháo gỡ vướng mắc, điều chỉnh phù hợp với thực tế, tránh lãng phí nguồn lực và nâng cao hiệu quả đầu tư.
Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã chính thức vận hành. Các địa phương trong tỉnh Sơn La tiếp tục duy trì giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông mới đã đạt được. Đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, tạo động lực quan trọng giúp cho bức tranh nông thôn của toàn tỉnh ngày một khởi sắc.