Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh Sơn La diễn biến hết sức phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, đã trực tiếp xâm hại đến danh dự, nhân phẩm của con người mà đối tượng tác động chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự.

Nhằm nâng cao hiểu biết cho hội viên về đặc điểm, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người trên địa bàn, giúp bà con cảnh giác, phòng tránh tội phạm mua bán người, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với truyền thông công tác phòng, chống mua bán người.

Tham dự buổi tuyên truyền có 33 hội viên là Ủy viên Ban Chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên phụ nữ tiêu biểu trong mô hình “Tập hợp hội viên, phụ nữ có đạo” tại bản Ít Lót, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã.

{keywords}
Buổi tuyên truyền kiến thức pháp luật về mua bán người. 

Việc truyền thông nâng cao nhận thức về mua bán người của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp, vai trò, trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ, chị em phụ nữ trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này cũng như tội phạm xâm hại trẻ em, giảm nguy cơ, tội phạm liên quan đến mua bán người, xâm hại trẻ em. Tiến tới ngăn chặn, đẩy lùi loại tội phạm này; hỗ trợ có hiệu quả nạn nhân bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng, bảo vệ trẻ em được sống trong môi trường an toàn.

Các giảng viên, báo cáo viên đã cung cấp thông tin, kỹ năng về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em; Luật Bình đẳng giới; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình; tình hình tội phạm ma túy, mua bán người, xâm hại trẻ em trên địa bàn xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền cho các chị chi hội trưởng, chi hội phó và thành viên mô hình “Tập hợp hội viên, phụ nữ có đạo” trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em giai đoạn hiện nay.

Tại buổi truyền thông, cán bộ, hội viên, phụ nữ được thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân số. Khuyến khích, vận động phụ nữ chủ động ngay từ mỗi gia đình thực hiện “Mỗi cặp vợ chồng nên sinh đủ 2 con”; làm tốt công tác tuyên truyền về cơ sở trong việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống…

Xuân Quý