R-36, hay còn có tên khác là SS-18 Satan theo cách gọi của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), là một tổ hợp tên lửa đạn đạo liên lục địa được Liên Xô nghiên cứu phát triển và đưa vào biên chế trong những năm 1970. R-36 được sử dụng để tấn công cơ sở hậu cần, cầu đường, bến cảng, kho bãi tập kết, sân bay, trại lính… hoặc đô thị đông dân của đối phương.

{keywords}
R-36 được phóng từ hầm silo tên lửa. Ảnh: Military Todays

R-36 có chiều dài 32,2m, đường kính 3,05m, trọng lượng phóng 211 tấn. Tên lửa có tầm bắn từ 10.200-16.000km.

{keywords}
Bản vẽ tên lửa R-36. Ảnh: Astronautix.com

Theo trang Missilethreat, R-36 có thể được trang bị đầu đạn hạng nặng đơn nhất có sức công phá lên tới 20-25 megaton hoặc 10 đầu đạn MIRV (đa đầu hướng) với sức công phá mỗi đầu đạn đạt 500-1.300 kiloton. Độ lệch mục tiêu đồng tâm (CEP) của R-36 nằm trong khoảng 500-1.000m.

{keywords}
Một số loại đầu đạn đơn của R-36. Ảnh: Twitter

Với đầu đạn MIRV, tên lửa R-36 sau khi bay lên trên tầng quỹ đạo sẽ tách các đầu đạn con ra và hệ thống tự động dẫn đường quán tính sẽ hướng số đầu đạn này vào nhiều mục tiêu khác nhau nằm sâu bên trong lãnh thổ đối phương.

R-36 được thiết kế để phóng từ các hầm silo tên lửa nằm cố định trong lòng đất. Mỗi hầm silo có độ sâu 41,5m, đường kính 8,3m, đường kính cửa silo 4,64m. 

{keywords}
Hầm silo chứa tên lửa R-36. Ảnh: Wikipedia

Các tài liệu quân sự Nga cho biết, có ít nhất 630 tên lửa R-36 từng được chế tạo bởi Liên Xô và Nga trong giai đoạn từ năm 1974-2009.

Video: Youtube

Tuấn Trần

Sức mạnh răn đe hạt nhân Pháp tầm cỡ như thế nào?

Sức mạnh răn đe hạt nhân Pháp tầm cỡ như thế nào?

Mục tiêu chính sách của Pháp là duy trì khả năng răn đe hạt nhân độc lập, bảo vệ lãnh thổ quốc gia, lợi ích cốt lõi.

Mổ xẻ sức mạnh hạt nhân Israel

Mổ xẻ sức mạnh hạt nhân Israel

Theo các chuyên gia quân sự nước ngoài, hiện Israel có từ 75-200 đơn vị vũ khí hạt nhân, bao gồm bom, đầu đạn tên lửa và có thể cả vũ khí chiến thuật.