Cụ thể, chuyến bay QH146 của Bamboo Airways và VN6094 của Pacific Airlines từ Đà Nẵng đến Nội Bài phải quay trở lại nơi xuất phát do không thể hạ cánh.

Chuyến bay VJ154 của Vietjet Air từ TP.HCM đến Nội Bài cũng phải chuyển hướng đến sân bay Cát Bi (Hải Phòng). Một số máy bay khác phải bay vòng để chờ thời tiết tốt khiến thời gian hạ cánh kéo dài.

Sương mù dày đặc tại sân bay Nội Bài khiến nhiều chuyến bay không thể hạ cánh được. (Ảnh minh họa: Cục Hàng không VN).

Lý do của tình trạng này, theo đại diện sân bay Nội Bài là do sương mù, trần mây thấp xuất hiện hai ngày qua, nhiều nhất vào buổi tối và sáng sớm, gây cản trở tầm nhìn của phi công.

Do đó, vị đại diện này dự đoán, những ngày tới, chuyến bay đi và đến khu vực phía Bắc có thể bị thay đổi kế hoạch do thời tiết. Hành khách bị ảnh hưởng sẽ được sắp xếp đổi chuyến.

Gần đây, sân bay Nội Bài đã được đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại như hệ thống đèn dẫn hướng, cải tiến phương thức điều hành bay nên tỷ lệ chuyến bị ảnh hưởng do thời tiết xấu giảm so với các năm trước.