Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho hay, vụ oanh kích trên đã nhằm vào khu Kafr Sousa, nơi nằm gần nhiều cơ sở được Iran xây dựng. 

Một phần khu Kafr Sousa ở thủ đô Damascus, Syria. Ảnh: Reuters

“Những tiếng nổ lớn có thể được nghe thấy ở khu vực trung tâm Damascus vào lúc 0h30 sáng nay (giờ địa phương). Lực lượng phòng không Syria lập tức tổ chức đánh trả đối phương trên bầu trời Damascus. Theo thống kê sơ bộ, có năm người thiệt mạng trong vụ không kích, trong đó có một binh sĩ. Vụ tấn công cũng gây thiệt hại cho nhiều nhà dân”, thông cáo SANA viết.

Theo ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu một tổ chức phi chính phủ hoạt động ở Syria, cuộc không kích này “là vụ tấn công gây thương vong nhất từ Israel nhằm vào thủ đô Damascus”. 

Quân đội Israel tới nay chưa bình luận hay khẳng định các chiến cơ nước này đã thực hiện vụ tấn công trên.