Đỗ Việt Cường

Đỗ Việt Cường

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ Luật quốc tế tại Viện Sau Đại học Geneva về Nghiên cứu Quốc tế và Phát triển (IHEID)

Khi TQ cáo buộc Philippines 'ngoan cố', 'khiêu khích'

Là một quốc gia thành viên của UNCLOS, Trung Quốc “cần thực thi một cách có thiện chí những nghĩa vụ đã được UNCLOS trù định”.

Tòa quốc tế sẽ xử vụ Philippines kiện Trung Quốc

Thứ năm, ngày 29/10/2015, Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đã ban hành quyết định đầu tiên liên quan đến vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc về tranh chấp tại Biển Đông.

'Vùng Xám': Một giải pháp hữu hiệu trên Vịnh Thái Lan

Thuật ngữ “Vùng Xám” (Gray Zone) khởi nguồn từ sáng kiến của ngài Manner – nguyên là Chủ tịch của Nhóm Đàm phán 7 (Negotiation Group 7) tại Hội nghị của Liên hợp quốc về Luật biển lần thứ 3.

Để nghề cá không trở thành một 'hiểm họa an ninh'

Sự thiếu vắng các thỏa thuận về hợp tác nghề cá tại Vịnh Thái Lan dẫn đến nhiều căng thẳng giữa các nước có liên quan và trở thành một hiểm họa an ninh phi truyền thống.

TPP giúp VN cân đối sự phụ thuộc kinh tế vào TQ

VN tham gia TPP sẽ không ảnh hưởng tiêu cực tới quan hệ thương mại Việt - Trung. Việt Nam có thể cải thiện năng lực cạnh tranh của mình thì quan hệ thương mại Việt - Trung có thể sẽ được cải thiện theo hướng cân bằng hơn.