Minh Nam

Minh Nam

Dám nói, dám làm nhưng phải nói đúng, làm đúng

Chủ tịch MTTQ Việt Nam nhấn mạnh: Dám nói, dám làm nhưng phải nói đúng, làm đúng vì lợi ích của Đảng, Nhà nước, Nhân dân; còn thấy sai mà không dám nói cũng là tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Chủ tịch nước kêu gọi xây nhà đại đoàn kết cho tỉnh Điện Biên và Tây Bắc

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kêu gọi các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức... phát huy truyền thống đoàn kết, ủng hộ, góp công, góp của xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh Điện Biên - Tây Bắc.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, ông Hoàng Công Thủy làm Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam

Tại hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 8 khóa IX sáng 15/3, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà và nguyên Phó Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ Hoàng Công Thủy được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam.

Đề xuất chấm dứt quyền sở hữu chung cư khi hết thời hạn sử dụng

Đa số các thành viên Chính phủ, trong đó có Bộ Xây dựng thống nhất với phương án bổ sung quy định về sở hữu nhà chung cư, quy định cụ thể về căn cứ xác lập, chấm dứt quyền sở hữu nhà chung cư.

'Thu hồi đất đừng để người dân nhận bồi thường giá bèo'

Nhiều ý kiến lưu ý khi sửa Luật Đất đai làm sao để người dân không bị thiệt thòi, không phải nhận bồi thường giá bèo trong khi giá đất sau thu hồi đưa vào kinh doanh lại tăng gấp nhiều lần.

Thu hồi đất tránh chuyện 'công cộng hóa' mục đích thương mại

Việc thu hồi đất vì mục đích công cộng thông qua cơ chế riêng có thể bị lợi dụng để thu hồi đất đai phục vụ cho nhu cầu thương mại, nói cách khác là "công cộng hóa" mục đích thương mại.

Chủ tịch nước: Người cán bộ Mặt trận thầm lặng 'ăn cơm nhà thổi tù và hàng tổng'

Sáng 27/11, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022.

Hơn 19.000 tỷ đồng vì người nghèo và "hành trình của hy vọng"

Sáng 14/10, MTTQ Việt Nam tổ chức họp báo thông tin về chương trình truyền hình, phát thanh trực tiếp “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2022.

Đề xuất thành lập Ban Giám sát và phản biện xã hội

Ông Đỗ Duy Thường đề nghị thành lập Ban Giám sát và phản biện xã hội để thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước trong giai đoạn mới.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là nhân tố quan trọng trong phát huy dân chủ

Phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của nhân dân... Chủ tịch nước chỉ đạo như vậy khi làm việc với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.