Sự đầu tư cho tuyến đầu đúng đắn hoàn toàn giảm áp lực cho các tuyến
sau, đồng thời giúp cho người bệnh sử dụng tốt nhất quyền lợi bảo hiểm y
tế. Đó là giải pháp giảm tải bền vững.
Sự lưỡng lự, tính toán về hay ở thường xuyên chỉ gặp ở du học sinh
Việt Nam và Trung Quốc, những người chịu ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình
và các định kiến xã hội.
Nếu không thay đổi, chắc chắn y học Việt Nam sẽ ngày càng tụt hậu, ngay cả so
sánh với Campuchia khi họ hiện nay đã tiếp cận và thực hiện các chương
trình của Úc.
Bản thân người viết cũng đã từng tham gia hội thao với tư cách thí sinh, và thực
sự lấy làm tiếc vì đã tham gia, cùng với một số góp ý nhưng không mang
lại sự thay đổi.