Đề xuất không tuyển dụng cán bộ, công chức cấp xã bằng hình thức tiếp nhận

Viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập, cán bộ và công chức cấp xã sẽ không thuộc nhóm đối tượng được tuyển dụng qua tiếp nhận.

Bộ trưởng Nội vụ: Sẽ phân loại tỉnh 1, 2, 3 tương ứng với điều kiện phát triển

Bộ trưởng Nội vụ thông tin, sắp tới Chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiêu chuẩn phân loại đơn vị hành chính theo hướng cấp tỉnh gồm có thành phố trực thuộc Trung ương; tỉnh có loại 1, loại 2, loại 3 tương ứng với điều kiện phát triển.

Cơ chế nào cho địa phương khi khuyết chủ tịch UBND tỉnh?

Tại thảo luận tổ về dự thảo Luật Tổ chức Chính quyền địa phương sửa đổi vào chiều nay, nhiều đại biểu quan tâm đến quy định về bổ nhiệm, miễn nhiệm một số chức danh lãnh đạo của địa phương.

Bộ trưởng Nội vụ: Thiết kế quy định đánh giá cán bộ, xóa bỏ tư duy 'biên chế suốt đời'

Bộ trưởng Nội vụ cho biết, dự Luật Cán bộ công chức sửa đổi sẽ thiết kế các quy định để đánh giá cán bộ, công chức 'có vào có ra' và xóa bỏ dứt điểm tư duy 'biên chế suốt đời'.

Lo hệ số lương 2,34 khó hút nhân tài, đại biểu đề xuất lương khởi điểm tăng 30%

Đại biểu Quốc hội cho rằng không thể thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc hay một nhà khoa học trẻ từ nước ngoài về bằng một mức lương khởi điểm hệ số 2,34. Vì vậy, mức lương khởi điểm phải cao hơn 30% so với ngạch công chức tương đương.

Đề xuất sửa quy định kéo dài thời gian công tác từ cấp bộ trưởng trở lên

Dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) bỏ quy định cán bộ giữ chức vụ từ bộ trưởng hoặc tương đương trở lên có thể được kéo dài thời gian công tác theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.

Trúng tuyển công chức sẽ được xếp lương ứng với vị trí việc làm, không phải tập sự

Một trong những điểm mới của dự thảo Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) quy định, người trúng tuyển vào công chức sẽ được bổ nhiệm, xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm và không phải thực hiện chế độ tập sự.

Quy định từ đồng hồ tính tiền taxi đến bản đồ điện tử mất gần 10 năm

Đại biểu Hà Sỹ Đồng (Quảng Trị) cho biết, rất nhiều doanh nghiệp đang mong chờ cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) để có thể triển khai các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.

Bộ Nội vụ: Phương án giảm 20% biên chế không gồm viên chức giáo dục và y tế

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan không trực tiếp thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy nhưng tinh giản biên chế, cơ cấu lại... không bao gồm viên chức sự nghiệp giáo dục và y tế.

Sau sáp nhập, tránh biến tài sản công thành tư, ‘cha chung không ai khóc’

Trong quá trình sáp nhập, hợp nhất cấp tỉnh, cấp xã, cần bảo đảm quản lý đất đai và tài sản công một cách công khai, minh bạch và chuyên nghiệp, đặc biệt lưu ý các khu vực có tiềm năng phát triển lớn, nhằm tránh thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.