Sai lầm khiến nam thanh niên không còn cơ hội sống

Từ chối nhập viện theo dõi, nam thanh niên về nhà và uống thuốc mua trên mạng dẫn tới hôn mê sâu, không còn khả năng cứu chữa.

Vi phạm khi quảng cáo viên giải rượu, Công ty Vitath bị phạt 110 triệu đồng

Sở Y tế Hà Nội ra quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Dược phẩm Vitath 110 triệu đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo đối với viên ngậm giải rượu.

Bỏ qua thủ tục hành chính cứu người đàn ông ngừng tim ngoài đường

Người bệnh ngừng tim được đưa vào viện nhưng không có thân nhân đi cùng, không có bảo hiểm y tế. Bệnh viện quyết định bỏ qua thủ tục hành chính, ưu tiên cứu bệnh nhân ngay.

Phó giáo sư về Đông y lý giải những thuốc giảm đau thần tốc

Thuốc trôi nổi có thể giúp giảm đau nhanh nhưng tiềm ẩn nguy cơ bị pha corticoid hoặc thuốc chống viêm, gây phù, tăng huyết áp, tổn thương nội tạng, thậm chí tử vong.

4 chỉ số chính của mỡ máu, làm thế nào để đọc đúng?

Tiến sĩ Nguyễn Quang Bảy chỉ rõ cách phân biệt LDL-C, HDL-C, triglyceride và cholesterol toàn phần để tránh hiểu sai kết quả, tự ý bỏ thuốc.

Theo chế độ ăn 16:8 để giảm cân, nam thanh niên nhận kết quả bất ngờ

Từng giảm 6 kg nhờ chế độ nhịn ăn 16:8, nam thanh niên 23 tuổi bị tăng cân trở lại. Khi đi khám, kết quả xét nghiệm còn khiến anh ngỡ ngàng khi đường huyết tăng.

Người bệnh bay từ Đắk Lắk ra Hà Nội tái khám ung thư bất ngờ với hóa đơn 0 đồng

Bay từ Đắk Lắk ra Hà Nội tái khám ung thư phổi di căn não, bà L.T. bất ngờ khi toàn bộ số tiền 3,3 triệu đồng chi phí khám, xét nghiệm được quỹ BHYT thanh toán.

5 không khi ăn đậu đỏ

Bên cạnh ý nghĩa may mắn, đậu đỏ cũng là thực phẩm giàu dinh dưỡng nhưng cần được sử dụng đúng cách để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Phó giáo sư dinh dưỡng kêu gọi người Việt bớt 1 thứ khi ăn để sống lâu

Người dân Việt Nam tiêu thụ lượng muối cao gấp 1,6 lần khuyến nghị. Ăn mặn kéo dài làm tăng nguy cơ cao huyết áp, đột quỵ, tim mạch, ung thư dạ dày và thận.

Ung thư phổi giai đoạn cuối chữa bằng thuốc của Việt Nam: Hơn 2 triệu đồng/tháng

Mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, người đàn ông ở Hà Nội điều trị bằng thuốc đích do Việt Nam sản xuất có giá rẻ hơn thuốc ngoại. Nhờ được bảo hiểm y tế chi trả 50%, người bệnh chỉ tốn hơn 2 triệu đồng mỗi tháng.