Quang Phong

Quang Phong

Bí thư Hà Nội kiểm tra cống ngầm gom nước thải sông Tô Lịch

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống cống ngầm sâu gần 20m dưới lòng sông Tô Lịch khu vực ngã ba sông Lừ - sông Tô Lịch.

Phó Thủ tướng: Bảo đảm đủ điều kiện thi hành Luật Đất đai từ tháng 7

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ TN&MT khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, thủ tục để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2024.

Tránh chọn tên vô nghĩa hay quá dài khi sáp nhập xã, phường ở Hà Nội

Phường Quốc Tử Giám và phường Văn Miếu sáp nhập thành phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sáp nhập 3 xã Cao Thành, Sơn Công và Đồng Tiến thành xã Cao Sơn Tiến là phương án đang được tính toán…

Hà Nội sẽ thay tuyến buýt nhanh bằng đường sắt đô thị

Theo quy hoạch chung Thủ đô đang được điều chỉnh, TP Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt nhanh (Bus Rapid Transit - BRT) hiện hữu bằng đường sắt đô thị.

Hà Nội: Sập mái kính nhà 8 tầng ở ngõ Tức Mạc, 2 người chết

Khoảng 11h ngày 15/4, mái kính tòa nhà cao 8 tầng đang sửa chữa ở ngõ Tức Mạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bị sập khiến 2 người tử vong, 2 người bị thương.

Người dân 70 xã, phường ở Hà Nội được hỗ trợ sửa giấy tờ thế nào sau sáp nhập?

Do không đảm bảo diện tích, dân số, trên địa bàn TP Hà Nội sẽ có 70 xã, phường phải sáp nhập. Sau khi đề án sắp xếp đơn vị hành chính được thông qua, cơ quan chuyên môn sẽ xuống từng thôn, tổ dân phố giúp người dân thay đổi giấy tờ miễn phí.

Bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng ký quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Báo chí giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông.

Hà Nội làm 14 tuyến đường sắt đô thị để cấm xe máy, hạn chế ô tô trong nội đô

Để loại bỏ xe máy và hạn chế ô tô cá nhân trong nội đô, TP Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2035 hoàn thành 14 tuyến đường sắt đô thị, với hơn 400km.

Quận Thanh Xuân thừa nhận chung cư mini 'chống nạng' vượt tầng

Được cấp phép xây dựng 5 tầng nhưng chủ đầu tư chung cư mini 'chống nạng' ở Khương Đình (quận Thanh Xuân, Hà Nội) đã xây 8 tầng với gần 60 căn hộ, bán cho nhiều hộ dân.

13 quận, huyện của Hà Nội đã ‘chốt’ được tên 44 xã, phường

HĐND 13 quận, huyện của TP Hà Nội đã thống nhất phương án sáp nhập, tên gọi mới các đơn vị hành chính do không đáp ứng đủ tiêu chí về diện tích, dân số.