Hồi đầu tháng 2, chính quyền quận Jisan-gun ở thành phố Busan thông báo đã thực hiện chính sách tặng phiếu quà tặng trị giá 100.000 won (75 USD) sử dụng tại các chợ truyền thống cho những tài xế từ 65 tuổi trở lên chịu từ bỏ bằng lái xe. Quận Jisan-gun trở thành nơi đầu tiên ở thành phố Busan tặng thưởng cho những người lớn tuổi bỏ lái xe. 

Thành phố Milyang thuộc tỉnh Nam Kyungsang cũng đã phát phiếu quà tặng trị giá 100.000 won cho những người từ 70 tuổi trở lên chịu từ bỏ giấy phép lái xe. Tuy nhiên, trong năm nay, thành phố quyết định sẽ tăng giá trị phiếu quà tặng lên thành 200.000 won. Ngoài ra, thành phố Paju ở tỉnh Kyunggi và thành phố Heonseong-gun ở tỉnh Gangwon cũng triển khai các chính sách ưu đãi, tặng phiếu quà tặng trị giá 300.000 won thay vì 100.000 won như trước đây.

lai xe cao tuoi.jpg
Đường cao tốc Gyeongbu của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Theo tờ Korea Herald, Hàn Quốc đang tìm cách khuyến khích người cao tuổi từ bỏ giấy phép lái xe, do số vụ tai nạn giao thông liên quan đến người từ 65 tuổi trở lên ngày càng gia tăng.

Vào tháng 10/2023, Cục Giao thông Đường bộ Hàn Quốc cho biết số vụ tai nạn giao thông liên quan đến lái xe từ 65 tuổi trở lên đã tăng theo hàng năm từ 31.072 vụ vào năm 2020 lên 34.652 vụ vào năm 2022. Trái lại, tổng số vụ tai nạn giao thông ở Hàn Quốc lại giảm từ 209.654 vụ vào năm 2020 xuống còn 196.836 vụ vào năm 2022.

Để giải quyết vấn nạn trên, trong năm 2023, chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch cấp giấy phép lái xe có điều kiện cho tài xế từ 65 tuổi trở lên khi đi kèm nhiều hạn chế như lái xe trên đường cao tốc, lái xe vào ban đêm, cài đặt thêm các tính năng an toàn trên xe, và cấm lái xe vượt quá tốc độ nhất định. Kế hoạch này có thể được áp dụng vào năm 2025.

Dù chính phủ Hàn Quốc khuyến cáo người cao tuổi không nên lái xe, nhưng nhiều người vẫn quyết không bỏ bằng lái. Dữ liệu của Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho thấy, trong số 4,38 triệu người từ 65 tuổi trở lên được cấp phép lái xe vào năm 2022 chỉ có 2,6% chịu từ bỏ giấy phép.

Theo khảo sát vào năm 2023 của Cục Giao thông Đường bộ Hàn Quốc đối với tài xế từ 65 tuổi trở lên, chỉ có 31,7% trong số này đang cân nhắc từ bỏ bằng lái.

Một cuộc khảo sát hồi tháng 2 của công ty bảo hiểm ô tô AXA Direct đối với 1.400 tài xế Hàn Quốc cũng cho thấy, chỉ có 22,9% cho biết sẵn sàng từ bỏ bằng lái khi đến tuổi 65.