Thông tin thiết yếu đến gần hơn với người nghèo

Giảm nghèo về thông tin là một trong những nội dung trọng tâm thuộc Dự án 6 của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Những năm qua, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới và các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Tiểu dự án hướng đến hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận thông tin thiết yếu thông qua việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở; đầu tư hệ thống truyền thanh; hỗ trợ duy trì các điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng; xây dựng cụm thông tin điện tử phục vụ tuyên truyền đối ngoại tại khu vực cửa khẩu biên giới; tăng cường nội dung thông tin thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của người dân.

Theo bà Lê Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, để triển khai hiệu quả Tiểu dự án giảm nghèo thông tin, đơn vị đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều kế hoạch và văn bản hướng dẫn cụ thể.

Đồng thời tổ chức rà soát, khảo sát thực tế về năng lực đội ngũ cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở, hiện trạng hệ thống truyền thanh xã, điểm cung cấp dịch vụ bưu chính công cộng cũng như nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân tại các địa bàn khó khăn.

Trên cơ sở đó, nhiều nội dung đầu tư được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương, ưu tiên khu vực vùng sâu, vùng xa và biên giới. Hệ thống thông tin cơ sở từng bước được củng cố, góp phần giúp người dân tiếp cận thông tin chính thống nhanh chóng và thuận lợi hơn.

W-Lạng Sơn.png
Tỉnh Lạng Sơn triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho người dân.

Tại xã Lợi Bác, việc đầu tư hệ thống truyền thanh cơ sở đã mang lại hiệu quả rõ nét. Ông Chu Mạnh Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết, sau quá trình rà soát thực trạng và nhu cầu của địa phương, năm 2023, xã Sàn Viên cũ, nay là xã Lợi Bác, đã được đầu tư hệ thống đài truyền thanh mới cùng 8 cụm loa tại các thôn.

Khi hệ thống đi vào hoạt động, các thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách, hướng dẫn phát triển kinh tế, công tác giảm nghèo, phòng chống thiên tai hay bảo vệ sức khỏe cộng đồng được truyền tải thường xuyên đến người dân.

Bà Nông Thanh Hoa, người dân thôn Hợp Nhất, xã Lợi Bác chia sẻ, từ khi thôn có cụm loa truyền thanh, người dân được tiếp cận nhiều thông tin hữu ích hơn trước.

“Qua hệ thống loa truyền thanh, bà con biết thêm nhiều mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, nắm được các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, kỹ thuật sản xuất và thông tin đời sống hằng ngày. Nhờ vậy, nhận thức của người dân được nâng lên, nhiều hộ chủ động học hỏi để phát triển kinh tế”, bà Hoa cho biết.

Hiện nay, thôn Hợp Nhất chỉ còn 7 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo trên tổng số 118 hộ dân.

Khoảng cách thông tin thu hẹp, nâng cao hiệu quả giảm nghèo

Cùng với xã Lợi Bác, nhiều địa phương khác ở Lạng Sơn cũng đang phát huy hiệu quả từ Tiểu dự án giảm nghèo về thông tin.

Tại xã Hồng Phong, nguồn vốn của tiểu dự án đã hỗ trợ địa phương đầu tư thêm cơ sở vật chất phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền. Ông Hứa Thành Huấn, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hồng Phong cho biết, trước đây, xã Minh Khai cũ được đầu tư lắp đặt 6 cụm loa truyền thanh và hỗ trợ duy trì hoạt động điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng.

Thông qua hệ thống này, người dân được tiếp cận thêm nhiều thông tin liên quan đến khoa học kỹ thuật, phát triển sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và các chính sách an sinh xã hội. Đây là điều kiện quan trọng giúp người dân vùng khó nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy phát triển kinh tế và cải thiện đời sống.

Song song với đầu tư hạ tầng, công tác nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thông tin cơ sở cũng được chú trọng. 

Giai đoạn 2021 - 2025, các đơn vị liên quan đã tổ chức 13 lớp tập huấn cho hơn 1.200 lượt cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận hành hệ thống thông tin và ứng dụng công nghệ trong hoạt động truyền thông tại cơ sở.

Nhiều sản phẩm truyền thông đa phương tiện cũng được xây dựng để cung cấp thông tin thiết yếu cho người dân bằng hình thức dễ hiểu, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương.

Được biết, trong giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh Lạng Sơn đã thiết lập mới 1 cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ tuyên truyền đối ngoại tại khu vực cửa khẩu biên giới; hỗ trợ duy trì hoạt động các điểm cung cấp dịch vụ thông tin công cộng tại 7 xã; đầu tư mới đài truyền thanh cho 26 xã với 175 cụm loa; nâng cấp, sửa chữa 182 cụm loa truyền thanh.

Những kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở, hỗ trợ người dân vùng khó khăn tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời hơn; đồng thời tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo sử dụng các dịch vụ viễn thông, từng bước thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các vùng miền.