tập đoàn

Cập nhập tin tức tập đoàn

Hơn 600 công ty Mỹ viết thư đề nghị ông Trump giải quyết xung đột với TQ

Các tập đoàn lớn như Walmart, Target và hơn 600 công ty Mỹ khác đã viết một bức thư thúc giục Tổng thống Donald Trump giải quyết xung đột thương mại với Trung Quốc, cho rằng thuế quan gây tổn hại đến các công ty và người tiêu dùng Mỹ.

Bị ông Trump đánh rát, Huawei chùn bước

Huawei sẽ cần thêm một thời gian nữa để đạt được tham vọng trở thành nhà sản xuất điện thoại thông minh số một thế giới, một mục tiêu mà trước đó hãng này đã dự định sẽ đạt được trong quý 4 năm nay.

Ecopark đổi tên công ty và bổ nhiệm tân Tổng Giám đốc

Chủ đầu tư Ecopark - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng (VIHAJICO) vừa bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới, đổi tên công ty thành Công ty CP Tập đoàn Ecopark, hướng tới mở rộng ngành nghề kinh doanh.

Chờ đến 2030: Riêng điểm này Việt Nam sẽ hàng đầu ASEAN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam có ít nhất 1,5 triệu doanh nghiệp hoạt động bền vững trên cả nước.

Quyền lực 100 tỷ USD:Điều chưa từng có và cảnh báo Vinashin

Tại lễ ra mắt Ủy ban quản lý vốn nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hai lần nhắc đến "vết xe đổ" của một DNNN - Vinashin.

Chân dung 2 lãnh đạo chưa từng có ở Việt Nam: Quyền lực triệu tỷ đồng

Đây là mô hình mới trong bộ máy nhà nước Việt Nam và vị trí của 2 lãnh đạo này cũng chưa từng có ở Việt Nam

Thủ tướng: Không để sân trước sân sau, hành chính quan liêu

Nếu chỉ để tạo ra một cơ quan kiểu cũ, hành chính, quan liêu thì “không cần thành lập thêm”.

Sếp lớn tập đoàn nhà nước: Mới qua nửa năm, thay ghế cả loạt

6 tháng đầu năm 2018 chứng kiến nhiều biến động mạnh về nhân sự cấp cao tại các doanh nghiệp nhà nước. Người thì bị cách chức, có người bị khởi tố - bắt giam, người thì không thể ở lại do DN đã bán cho nước ngoài.

Những tập đoàn, công ty Nhà nước nào sẽ tập trung về ‘siêu ủy ban’?

Có 21 doanh nghiệp Nhà nước là các tập đoàn, tổng công ty quy mô lớn, trong đó có cả SCIC, sẽ được chuyển về Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Thành lập siêu ủy ban 5 triệu tỷ đồng: Gom 130 tỷ USD về một mối

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 09/NQ-CP thành lập Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nguyên Bí thư Cao Bằng làm chủ tịch ủy ban quản lý 5 triệu tỷ

Ngày 15/1, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng, để xây dựng Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Triệu họp các tập đoàn chủ lực tìm cách kích tăng trưởng

Phó Thủ tướng chủ trì cuộc làm việc với các tập đoàn, tổng công ty sản xuất các mặt hàng chủ lực, thiết yếu để tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng.

Lãnh đạo 9 tập đoàn lớn ​ở Hàn Quốc bị chất vấn

Người đứng đầu 9 tập đoàn lớn nắm giữ doanh thu tương đương 1/2 kinh tế của Hàn Quốc, sẽ phải đối mặt với một cuộc chất vấn chưa từng có vào ngày 6/12.

Bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy: 'Bộ chỉ xuống, chúng tôi phải thực hiện'

Việc bổ nhiệm ông Vũ Đình Duy do Bộ Công Thương có văn bản gửi xuống tập đoàn đề nghị thực hiện.

Lời ăn lỗ chịu: Không làm được thì nghỉ, tiền đâu mà cứu

Một thời gian dài chúng ta thiết kế những chính sách nhằm tạo ra những vòng bảo hộ cho doanh nghiệp (DNNN), tạo ra tâm lý ỷ lại...

Gặp cú sốc, tập đoàn nhà nước viết đơn xin hỗ trợ

Sống trong sự bao cấp của nhà nước, nếu gặp các cú sốc thị trường DNNN rất dễ thua lỗ. Với thói quen dựa dẫm, các DN lại tìm đủ mọi cách để xin hỗ trợ.

Vén màn thua lỗ tại PVC thời ông Trịnh Xuân Thanh

Việc dùng tiền dự án cho vay cá nhân, quản lý đầu tư lỏng lẻo xuất hiện khá phổ biến tại nhiều đơn vị thành viên của PVC phần nào lý giải vì sao đơn vị này thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng...

Bán con 'bò sữa' tỷ USD: Tiền nhiều lắm, cứ chờ

Việc thoái vốn tại một loạt công ty nhà nước như SCIC, Vinamilk, và đã CPH nhưng chưa niêm yết tại Sabeco, Habeco,... sẽ thu về nhiều tỷ đô cho ngân sách.

DNNN sắm xe sang vượt quy định cả tỷ đồng

Một số tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đã mua sắm xe sang đắt hơn cả tỷ đồng so với hạn mức cho phép, hay thanh lý tài sản là xe sang không đúng quy định.

Người bị ông Đinh La Thăng cách chức quay về làm Phó Tổng giám đốc

Sau hơn một năm bị ông Đinh La Thăng cách chức do bổ nhiệm sai quy định, ông Phạm Tuấn Anh đã trở lại cương vị Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam.