Tàu chở hàng MKK 1 di chuyển từ Ukraine tới Thổ Nhĩ Kỳ đã bị mắc cạn ở eo biển Bosphorus thuộc thành phố Istanbul vào hôm nay (16/1). Theo công ty vận tải biển Tribeca, vụ việc khiến giao thông ở eo biển Bosphorus bị gián đoạn, nhưng không có báo cáo về thiệt hại. 

Thổ Nhĩ Kỳ điều động lực lượng hỗ trợ con tàu chở hàng di chuyển từ Ukraine mắc cạn ở eo biển Bosphorus. (Ảnh: Reuters)

Reuters đưa tin theo cơ quan bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ, một số tàu lai dắt đã được điều động cùng các tàu khác tham gia hỗ trợ con tàu mắc cạn. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy con tàu có trọng tải 13.000 tấn chở theo đậu hạt bị mắc cạn gần bờ biển ở phía châu Á của eo biển Bosphorus.

Vào cuối tuần qua, Trung tâm điều phối chung ở Istanbul thông báo tàu chở hàng MKK 1 rời cảng Pivdennyi để đến cảng Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ.

Còn theo Tribeca, tàu chở hàng treo cờ Palau bị mắc cạn ở Acarburnu, phía bắc eo biển Bosphorus vào sáng sớm nay trong quá trình đi về phía nam. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại hay xảy ra hiện trường tràn dầu từ tàu MKK 1. 

Minh Thu