Ảnh: Sputnik

Hãng tin Sputnik dẫn thông báo ngày 23/4 của Đại sứ Nga ở Ảrập Xêút viết: "Với sự hợp tác của chính quyền Ảrập Xêút, chúng tôi tiếp tục thực hiện các bước cần thiết trong việc làm rõ số phận của con tàu mất tích cũng như hỗ trợ kịp thời cho các công dân trên tàu". 

Trước đó, vợ của thuyền trưởng tàu mất tích Nadezhda Rasina cho biết, con tàu "30 phút" biến mất ở Biển Đỏ.

Theo người phụ nữ này, tàu khởi hành từ đảo Jizan của Ảrập Xêút cách đây khoảng một tuần và theo lịch trình sẽ tới Djibouti vào 19/4. Tuy nhiên, nó không có mặt tại cảng đến như dự kiến và đã mất tích ở khu vực giữa Ảrập Xêút, Eritrea và Yemen. Bà Nadezhda Rasina kêu gọi Bộ Ngoại giao Nga hỗ trợ tìm kiếm những người trên tàu. 

Chủ tàu đã phát tín hiệu SOS và toàn bộ khu vực bờ biển của Biển Đỏ đều biết việc con tàu mất tích. Tuy nhiên, Eritrea không đủ nguồn lực để triển khai trực thăng và tàu tìm kiếm. Ngoài ra, tình hình ở Yemen cũng làm các hoạt động tìm kiếm thêm khó khăn. 

Bà Nadezhda Rasina cho biết, thông tin cướp biển bắt giữ con tàu đã được chuyển tới Ảrập Xêút. Hiện, các chi tiết về vụ việc đang được làm rõ. 

>> Xem thêm tin thời sự thế giới trên báo VietNamNet