{keywords}
Tàu sân bay Trung Quốc . Ảnh: Popular Mechanic

Sự việc diễn ra 12h trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm.

Hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin nắm được vấn đề nhưng từ chối nêu tên cho biết, tàu sân bay Sơn Đông di chuyển gần hòn đảo Kinmen, thuộc quyền kiểm soát của Đài Loan (Trung Quốc), nằm đối diện trực tiếp với thành phố Hạ Môn của Trung Quốc.

"Khoảng 10h30, tàu sân bay CV-17 xuất hiện ở nơi cách phía tây nam Kinmen khoảng 30 hải lý và đã bị một hành khách trên một chuyến bay dân sự chụp ảnh". Trên tàu không có máy bay.

Cơ quan phòng thủ Đài Loan đã ra một thông báo ngắn xác nhận việc di chuyển của tàu sân bay Sơn Đông nhưng không đưa ra thêm chi tiết nào ngoài việc nói rằng lực lượng của họ nắm đầy đủ những gì tàu và máy bay Trung Quốc làm ở eo biển này.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho biết, tàu sân bay Sơn Đông có lịch huấn luyện định kỳ. Sơn Đông là tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc, mới đi vào hoạt động năm 2019.

Nguồn tin trên cho hay, việc tàu sân bay Sơn Đông di chuyển vào ban ngày là bất thường vì trước đây nó thường thực hiện các sứ mệnh vào ban đêm.

Hoài Linh

Tàu sân bay Mỹ giá... chưa tới 30 nghìn đồng

Tàu sân bay Mỹ giá... chưa tới 30 nghìn đồng

Tàu sân bay USS Kitty Hawk đang trên đường tới bãi phế liệu.