{keywords}
Tàu sân bay Mỹ USS Kitty Hawk. Ảnh: CNN

Theo hãng tin CNN, tàu sân bay này đang thực hiện hành trình cuối cùng từ bang Washington tới Texas, nơi nó sẽ bị cắt thành từng mảnh và đem bán phế liệu.  

Công ty trách nhiệm hữu hạn tháo dỡ tàu quốc tế ở Brownsville, Texas đã mua tàu sân bay này vào năm ngoái với giá chưa đầy 1 USD từ Bộ Chỉ huy hệ thống biển thuộc Hải quân Mỹ.

Do quá lớn, không thể đi qua Kênh đào Panama nên trong vài tháng tới USS Kitty Hawk sẽ len lỏi dọc theo bờ biển Nam Mỹ và đi qua Vịnh Mexico để tới đích.

Được hạ thủy vào năm 1960, Kitty Hawk đã phục vụ cho hải quân Mỹ gần 50 năm và tới 2009 mới ngừng hoạt động. Kitty Hawk là tàu sân bay Mỹ cuối cùng chạy bằng dầu, trước khi các tàu lớp Nimitz chạy bằng hạt nhân xuất hiện.

>> Đọc tin thế giới trên VietNamNet

Hoài Linh

Hình ảnh các siêu chiến hạm Mỹ tập trận rầm rộ trên biển Philippines

Hình ảnh các siêu chiến hạm Mỹ tập trận rầm rộ trên biển Philippines

Hai tàu sân bay và hai tàu đổ bộ của Mỹ, cùng các tàu hộ tống kèm hàng chục máy bay chiến đấu đã tập trận với tàu sân bay trực thăng Nhật Bản trên Biển Philippines vào tuần trước.