Khởi đầu mới trên vùng đất hợp nhất

Từ ba xã Thạch Hải, Thạch Khê, Đỉnh Bàn đã hình thành xã mới mang tên Thạch Khê với diện tích 46,32 km², dân số hơn 17.500 người. Sau sáp nhập, Thạch Khê trở thành xã có quy mô lớn nhất sau khi sáp nhập tại tỉnh Hà Tĩnh. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với bộ máy chính quyền và người dân địa phương.

Giai đoạn 2020 - 2025, Thạch Khê phải gánh chịu những cú sốc thiên tai, “lũ chồng lũ” năm 2020 cùng ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Thế nhưng, trong gian khó, xã đã đạt nhiều kết quả quan trọng: 77/96 chỉ tiêu phát triển hoàn thành, thu nhập bình quân đầu người tăng, giá trị sản phẩm bình quân đạt tốc độ tăng trưởng 7,48%/năm.

Kinh tế nông - ngư nghiệp được tái cấu trúc mạnh mẽ với nhiều mô hình mới: lúa - tôm, lúa - cá, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao. Việc phá bỏ bờ thửa nhỏ, hình thành cánh đồng lớn đã tạo lợi thế trong sản xuất hàng hóa. Các làng nghề truyền thống như trầu Văn Sơn, nghề nề Đình Hòe góp phần gìn giữ hồn quê, khẳng định giá trị kinh tế, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.

W-hatinh1111.jpg
Phong trào Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng.

Song hành cùng nông nghiệp, lĩnh vực thương mại - dịch vụ, đặc biệt là du lịch, đã mở ra hướng đi mới. Biển Thạch Hải, Quỳnh Viên cùng cụm du lịch tâm linh núi Nam Giới, đền Lê Khôi, đền thờ Đại học sỹ Trương Quốc Dụng trở thành điểm nhấn thu hút khách tham quan. Những tiềm năng biển, sông, đồng, núi được kết nối, tạo nên bức tranh kinh tế đa dạng và đầy hứa hẹn.

Quan trọng hơn, phong trào Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới được triển khai sâu rộng. Người dân hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, đóng góp hơn 16 tỷ đồng để mở đường, xây dựng hạ tầng. Sáu khu dân cư kiểu mẫu ra đời, làm thay đổi diện mạo quê hương theo hướng “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Các phong trào văn hóa - thể thao, văn nghệ quần chúng, mô hình “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng lan tỏa, xây dựng khối đại đoàn kết bền chặt.

Chủ tịch UBND xã Trần Quang Hưng khẳng định, “Sau sáp nhập, Thạch Khê đã có cơ hội ghép nối, bổ trợ thế mạnh của ba xã cũ, hình thành một chỉnh thể đa dạng, toàn diện. Điều quan trọng là chính quyền phải giữ vững kỷ cương, đồng thời sáng tạo, linh hoạt để phát huy nguồn lực, mở ra chương trình phát triển bền vững”.

Hướng đến nông thôn mới nâng cao, bền vững

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Hoài Nam nhấn mạnh,“Đảng bộ xã xác định mục tiêu lớn là xây dựng Thạch Khê phát triển đa ngành nghề, đặc biệt chú trọng phát huy lợi thế rừng, biển, sông gắn với thương mại, dịch vụ và du lịch. Đồng thời, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn sẽ là hướng đột phá để gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới bền vững”.

Trong nhiệm kỳ 2025 – 2030,  xã đặt mục tiêu xây dựng Thạch Khê đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Hạ tầng được đồng bộ từng bước; văn hóa - xã hội phát triển; quốc phòng, an ninh được giữ vững. 

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn hệ thống chính trị được đặc biệt coi trọng nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Xã tiếp tục quan tâm phát triển kinh tế tư nhân, khuyến khích khởi nghiệp, huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng. Giáo dục, y tế, an sinh xã hội được đặt lên hàng đầu, đảm bảo nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. 

Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, tạo nền tảng bền vững cho sự phát triển.

Thạch Khê hôm nay đã khoác lên mình diện mạo mới của một xã hợp nhất. Hành trình đi lên của xã đang được dệt nên bằng ý chí, quyết tâm và niềm tin, hướng tới mục tiêu trở thành vùng quê giàu đẹp, văn minh, bền vững, là điểm sáng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới của Hà Tĩnh.