Thời điểm này, dịch bệnh trên gia súc đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan, bùng phát ra phạm vi rộng. Vì vậy, tỉnh Thái Bình tăng cường công tác kiểm dịch động vật, quyết tâm ngăn chặn mầm bệnh gia súc xâm nhiễm.

Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, đồng thời kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã thành lập Đội kiểm dịch động vật lưu động.

{keywords}
Tăng cường kiểm dịch động vật, ngăn chặn mầm bệnh gia súc xâm nhiễm.

Đội kiểm dịch lưu động sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng, trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thành phố kiểm tra việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra, vào địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về kiểm dịch, vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; nơi thu gom, tập kết, buôn bán động vật, sản phẩm động vật và cơ sở sản xuất, kinh doanh, buôn bán con giống.

Từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10/2021, Đội đã kiểm tra được 65 phương tiện vận chuyển, gồm 59 xe chở động vật và 6 xe chở sản phẩm động vật; đã hướng dẫn 65 chủ hàng thực hiện quy định về phòng, chống dịch cho động vật và phòng lây nhiễm một số bệnh từ động vật sang người, xử lý 2 trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển động vật. 

Theo đó, ngày 28/9/2021, Đội kiểm dịch lưu động phát hiện, xử lý xe ô tô biển kiểm soát 35C-089.08 chở lợn làm rơi vãi chất thải tại Km80+600 quốc lộ 10 thuộc địa phận xã Đông Mỹ (TP Thái Bình). Ông Đinh Văn Mạnh, xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) khai nhận trên xe chở 188 con lợn sữa, trọng lượng khoảng 6kg/con, được mua và vận chuyển từ xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn (Ninh Bình) đi TP Hải Dương để giết mổ. Đội đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 1.500.000 đồng nộp Kho bạc Nhà nước. 

Trường hợp khác là ngày 1/10/2021, tại phà Sa Cao, xã Vũ Vân, huyện Vũ Thư, Đội đã kiểm tra xe máy biển kiểm soát 17F4-4882, chủ hàng là ông Nguyễn Đức Thắng, xã Vũ Hòa, huyện Kiến Xương vận chuyển 2 con lợn trọng lượng khoảng 80kg/con. Tại thời điểm kiểm tra, 2 con lợn đã chết, có biểu hiện mắc bệnh truyền nhiễm; chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật theo quy định.

Người vận chuyển số lợn chết khai nhận, đã mua và vận chuyển từ xã Xuân Phong, huyện Xuân Trường (Nam Định) về xã Vũ Hòa để tiêu thụ. Đội đã kết hợp cùng Công an xã Vũ Hòa lập biên bản tiêu hủy 2 con lợn chết; xử phạt vi phạm hành chính 1.500.000 đồng nộp Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Nam Định truy xuất nguồn gốc lợn có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định.

Trong những tháng cuối năm 2021, nhu cầu tái đàn nuôi mới, sử dụng các sản phẩm động vật tăng cao dẫn đến việc vận chuyển, lưu thông, giết mổ động vật gia tăng.

Mạnh Hưng