tham nhũng

Cập nhập tin tức tham nhũng

Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang bị bắt

Ông Đặng Văn Thuỷ (SN 1970, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Giang) vừa bị Công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Hà Nội lập BCĐ về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực sẽ tạo "chuyển biến đột phá"

Việc Hà Nội thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được nhận định sẽ tạo ra những chuyển biến đột phá, tích cực, mạnh mẽ, có hiệu quả.

Bài 1: Chống tham nhũng, tiêu cực và mệnh lệnh ‘không vùng cấm, không ngoại lệ’

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không được né tránh, cầm chừng, không “ngừng”, không “nghỉ”, không kể đó là ai, không có vùng cấm.

Ông Đinh Tiến Dũng làm Trưởng BCĐ phòng, chống tham nhũng TP Hà Nội

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TP Hà Nội do Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng làm Trưởng ban, ngoài ra còn có 5 phó trưởng ban.

Đề nghị xử nghiêm cán bộ sai phạm để “hạ cánh cũng không an toàn”

Cử tri mong Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao.

Chống tham nhũng: Nhớ vụ án hối lộ 1 ngày nghỉ mát, 2 con gà

Cuối những năm 1970, một vụ án được coi là chưa từng có xảy ra tại Ủy ban Kế hoạch nhà nước…

Nhiều nội dung quan trọng được Hội nghị Trung ương 5 thông qua

Chiều 10/5, sau 6 ngày làm việc, Hội nghị Trung ương 5 (khoá XIII) hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc.

TƯ thống nhất cao chủ trương lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

PAPI 2021: Còn ‘lót tay’, chi phí ngoài ở lĩnh vực cấp sổ đỏ, chữa bệnh

Kết quả khảo sát Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI 2021) được công bố sáng nay cho thấy nhiều chuyển biến tích cực.

Không để người giàu lại giàu thêm do làm ăn phi pháp

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sáng 8/5 tổ chức Hội nghị lần thứ 12 khóa IX nhằm cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo TƯ về chống tham nhũng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để cho ý kiến chỉ đạo xử lý đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Những điểm mới nhằm ngăn ngừa, xử lý người có chức vụ nhận hối lộ

Công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam những năm gần đây đạt được nhiều thành tựu, nhiều vụ án lớn được phát hiện, xử lý, cho thấy việc xử lý đối với tham nhũng ở Việt Nam hiện nay là không có vùng cấm, không ngoại lệ.

Chặt móc ngoặc để chống tham nhũng mạnh mẽ hơn

Kết luận 12 của Bộ Chính trị về phòng chống tham nhũng, tiêu cực vừa ban hành có nhiều điểm mới cho thấy tầm nhìn và cách tiếp cận ngày càng phù hợp hơn với thực tiễn.

Nhận hối lộ, cựu Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam lĩnh 14 năm tù

Cựu Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam Phạm Thị Hoàng Tâm, lĩnh 14 năm tù vì tội nhận hối lộ và thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bộ Chính trị chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng

Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Bắt tạm giam giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên ở Nghệ An

Nữ giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) vi phạm thu, chi ngoài sổ sách kế toán tài chính bị bắt tạm giam.

Lộ diện những 'mắt xích' trong vụ đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự

Sau khi mở rộng điều tra vụ án đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố thêm bị can liên quan. 

Buộc thôi việc trạm trưởng y tế vì nhận 1,5 triệu mới cho F0 đi viện

Trạm trưởng y tế lưu động phường Trại Cau (quận Lê Chân) bị buộc thôi việc do đã nhận 1,5 triệu để ký giấy cho F0 đi viện.

Chi sai gần 27 tỷ hỗ trợ thoát nghèo, Chủ tịch Quảng Ngãi yêu cầu thu hồi

Gần 27 tỷ đồng hỗ trợ thoát nghèo nhưng các địa phương đã thực hiện sai đối tượng, chưa đủ điều kiện, không đúng quy định theo chính sách… Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã yêu cầu thu hồi lại số tiền này.

Bắt hiệu trưởng và thủ quỹ ở Hà Giang liên quan đến chi tiêu

Công an huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) đang điều tra, làm rõ một vụ án liên quan đến chi tiêu tài chính tại địa phương này.