Đồng hành cùng người nông dân, thời gian qua các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa luôn giữ vai trò nòng cốt, là cầu nối quan trọng khơi dậy và lan tỏa tinh thần chủ động, sáng tạo của hội viên nông dân.

Năm 2019, trước yêu cầu đổi mới sản xuất nông nghiệp, ông Lê Hữu Hùng, hội viên nông dân thôn 3, xã Thường Xuân, đã mạnh dạn đầu tư hàng tỷ đồng để phát triển mô hình trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao. Đến nay, ông đã xây dựng được 1.000 m² nhà màng, nhà kính; mỗi năm đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng, lợi nhuận trên 400 triệu đồng và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Ông Hùng nhận định, việc đầu tư công nghệ cao vào sản xuất hoa lan tuy chi phí ban đầu lớn nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt. Công nghệ giúp phòng, chống côn trùng xâm nhập vườn lan, điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của cây; thời gian sử dụng lâu dài, một vườn lan có thể khai thác từ 15 đến 20 năm chỉ sau một lần đầu tư.
Các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân giúp đỡ nhau về vốn, lương thực, thực phẩm, hàng hóa, cây, con giống với tổng trị giá hơn 186 tỷ đồng và hơn 239 nghìn ngày công lao động cho trên 40.270 lượt hộ nông dân; tạo việc làm tại chỗ cho gần 1,2 triệu lượt lao động, trong đó có gần 1 triệu lượt lao động có việc làm thường xuyên, hơn 195 nghìn lượt lao động có việc làm thời vụ; hỗ trợ hơn 89 nghìn hộ nông dân thoát nghèo. Nhiều hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, trực tiếp “cầm tay chỉ việc”, giúp đỡ hộ nghèo phát triển sản xuất, tạo việc làm, ổn định cuộc sống. Tinh thần “giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững” đã trở thành nét đẹp nhân văn sâu sắc, gắn kết cộng đồng nông thôn.
Cùng với phát triển kinh tế, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình thiết thực như: cải tạo vườn tạp, xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang nhà cửa, hiến đất làm đường. Từ năm 2023 đến nay, hội viên nông dân đã đóng góp trên 300 tỷ đồng, hiến hơn 340.000 m² đất và 46.000 ngày công để xây dựng đường liên thôn, hệ thống điện, thủy lợi nội đồng. Hội cũng đã xây dựng 663 tổ tự quản bảo vệ môi trường, có 150.000 hộ cam kết bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất; phối hợp thực hiện chính sách dân tộc, hỗ trợ mô hình sản xuất, phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, bảo đảm an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc miền núi.
Bà Bùi Thị Thu, Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Chính, tỉnh Thanh Hóa khẳng định, đối với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, mặc dù có 15 tiêu chí với 61 chỉ tiêu nhưng địa phương lựa chọn những tiêu chí sát thực với người dân. Trọng tâm là cải tạo vườn mẫu, xây dựng các vườn mẫu, cải tạo vườn tạp nhằm nâng cao thu nhập; đồng thời phối hợp cùng các thôn thực hiện chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, tổng vệ sinh môi trường hằng tháng, hằng tuần, hằng ngày trên địa bàn toàn xã, góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn xanh-sạch-đẹp.
Chia sẻ về phương hướng thời gian tới, bà Vũ Thị Thanh Xuân, Phó Trưởng ban Công tác nông dân, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa khẳng định, Hội sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành và doanh nghiệp nhằm tạo thêm nguồn lực về vốn, vật tư nông nghiệp, khoa học – công nghệ, đặc biệt là ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất, kinh doanh nông nghiệp. Qua đó, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng hàng hóa, nông nghiệp xanh, bền vững. Đồng thời, các cấp hội tiếp tục xây dựng các tổ tự quản bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục vận động hội viên phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân.