Chiều 31/8, Công an TP Hà Nội cho biết, đã vận động nghi phạm cướp tài sản của chị T. chủ cửa hàng quần áo, ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội ra cơ quan công an đầu thú.

Hình ảnh nghi phạm dùng dao khống chế chủ cửa hàng quần áo. Ảnh cắt từ camera.

Trước đó, theo trình báo của chị T. (39 tuổi, ở thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hoà, TP Hà Nội - là chủ cửa hàng quần áo), vào tối 29/8, một nam thanh niên đi xe máy vào cửa hàng hỏi mua quần áo.

Sau đó, thanh niên này bất ngờ dùng dao khống chế, đe dọa yêu cầu chị đưa hết tiền. Do sơ hở của tên cướp, chị T. chạy ra ngoài hô hoán, đối tượng cũng nhanh chóng tẩu thoát.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Ứng Hòa phối hợp với Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội, vào cuộc điều tra, làm rõ.

Qua điều tra, công an xác định, nghi phạm gây án là Đỗ Mạnh Hoan (18 tuổi, ở Vạn Kim, huyện Mỹ Đức, Hà Nội). Trước sự vận động, Đỗ Mạnh Hoan đã ra cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, nghi phạm Đỗ Mạnh Hoan khai nhận, do không có tiền chơi game, nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản.

Ngoài ra, nghi phạm Đỗ Mạnh Hoan cũng khai nhận, trước đó, vào sáng cùng ngày đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp tài sản ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội. Với thủ đoạn tương tự, nghi phạm Đỗ Mạnh Hoan lấy đi hơn 1,5 triệu đồng.