Các trường có học sinh, sinh viên sẽ theo học tại cơ sở Hòa Lạc trong năm học tới gồm: sinh viên năm nhất Trường ĐH Y Dược, sinh viên năm nhất Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Việt Nhật, Trường ĐH Luật, khối sư phạm Trường ĐH Giáo dục, Trường Quốc tế, Khoa các Khoa học Liên ngành và toàn bộ khối lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục (HES).

Trước đó, cơ sở này đã đón gần 2.000 sinh viên của Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Y - Dược, Trường ĐH Việt - Nhật, Trường Quốc tế tới học tập trung.

Dự án ĐTXD Zone 3 Trường ĐH KH Tự nhiên

Để đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu cho số lượng học sinh, sinh viên đông, ĐH Quốc gia Hà Nội tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, đồng bộ về quy hoạch các khu liên quan như giảng đường, khu nội trú, khu nghiên cứu, khu giáo dục thể chất, các khu hoạt động trải nghiệm…

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Xây dựng ĐH Quốc gia Hà Nội, cho biết cuối năm 2023, dự án đầu tư xây dựng Trường Quốc tế sẽ được khởi công với quy mô gần 13.000m2 sàn xây dựng; khu ký túc xá số 4 với hơn 5.000 chỗ ở cho sinh viên sẽ được hoàn thiện đưa vào sử dụng trong thời gian tới đây.

Dự kiến đến năm 2025, ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ đón 15.000 người đến đây học tập, nghiên cứu.

“Siêu dự án” ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc được Chính phủ phê duyệt năm 2003  với mục tiêu chính là xây dựng khu đô thị đại học hiện đại, tiên tiến bậc nhất Đông Nam Á. Ngoài ra, dự án này cũng được kỳ vọng là bước ngoặt trong thực hiện Luật Thủ đô với quy định đưa các trường đại học ra ngoại thành.