Theo quan niệm phong thủy, những tuổi cần tránh xây dựng nhà cửa là những tuổi phạm Tam tai, Kim lâu và Hoang ốc. Tuy nhiên, Hoang ốc lại có sự khác biệt với hai hạn trên. Hoang ốc được chia thành 6 cung nhỏ gồm 3 cung tốt và 3 cung xấu. Do đó, không phải cứ phạm phải Hoang ốc là sẽ xấu, không nên xây dựng nhà cửa. Thay vào đó, cần tính toán để biết tuổi của mình nằm trong cung tốt hay cung xấu.

6 cung Hoang ốc có ý nghĩa như sau:

·      Nhất Cát (còn gọi là Kiết – cung tốt)): “Nhất kiết an cư, thông vạn sự”, làm nhà tuổi này sẽ thuận lợi, hanh thông, có chốn an cư tốt. 

·      Nhì Nghi (tốt): “Nhì nghi tấn thất địa sinh tài”, tuổi này làm nhà sẽ hưng vượng, giàu có.

·      Tam Địa Sát (xấu): “Tam sát nhơn do giai đắc mệnh”, làm nhà tuổi này gia chủ dễ mắc bệnh tật, sức khỏe suy giảm.

·      Tứ Tấn Tài (tốt): “Tứ tấn tài chi phước lộc lai”, tuổi này làm nhà thì phúc lộc đến, thành công trong sự nghiệp.

·      Ngũ Thọ Tử (xấu): “Ngũ tử ly thân phòng tử biệt” - gia đình chia rẽ, sinh ly tử biệt.

·      Lục Hoang Ốc (xấu): “Lục ốc tạo gia bất khả thành”, tuổi này làm nhà thì khó thành đạt.

Như vậy, gia chủ khi xây nhà nên chọn vào các cung Nhất Cát, Nhị Nghi, Tứ tấn tài và nên hạn chế xây nhà vào các năm Tam địa sát, Ngũ thọ tử, Lục hoang ốc. 

anh 1 ban tay hoang oc.jpg
Bàn tay với các đốt ngón tay tương ứng với các cung, các tuổi. (Ảnh minh hoạ)

Để tính tuổi xây nhà trong năm Giáp Thìn 2024 có phạm cung xấu trong Hoang ốc không, cần tính dựa trên tuổi âm (tuổi mụ), có thể hình dung trên 6 đốt ngón tay trái, các cung theo thứ tự từ 1 đến 6. Mỗi cung ứng với các độ tuổi như sau: Nhất cát (10 tuổi) --> Nhì nghi (20 tuổi) --> Tam địa sát (30 tuổi) --> Tứ tấn tài (40 tuổi) --> Ngũ thọ tử (50 tuổi) --> Lục hoang ốc (60 tuổi)…

Bắt đầu từ đốt 1 (cung Cát) tính là 10 tuổi, rồi đếm tiếp số lẻ, 11 tuổi ở số 2, 12 tuổi ở số 3, 13 tuổi ở số 4, 14 tuổi ở số 5, 15 tuổi ở số 6, 16 tuổi ở số 1, 17 tuổi ở số 2, 18 tuổi ở số 3, 19 tuổi ở số 4.

Bắt đầu từ đốt 2 (cung Nghi) tính là 20 tuổi, rồi đếm tiếp số lẻ,  21 tuổi ở số 3, 22 tuổi ở số 4, 23 tuổi ở số 5, 24 tuổi ở số 6, 25 tuổi ở số 1, 26 tuổi ở số 2, 27 tuổi ở số 3, 28 tuổi ở số 4, 29 tuổi ở số 5.

Các cung tiếp theo cũng đếm lần lượt như vậy.

Ví dụ năm 2024 tuổi mụ của gia chủ là 36 tuổi. Để tính xem tuổi 36 có phạm phải cung xấu Hoang ốc hay không thì cần xoè bàn tay trái ra bấm: 10 (Nhất cát) – 20 (Nhị nghi) – 30 (Tam địa sát), 31 (Tấn tài), 32 (Thọ tử), 33 (Hoang ốc), 34 (Cát), 35 (Nghi), 36 (Địa sát). Vậy tuổi 36 nếu gia chủ làm nhà thì phạm phải cung Tam địa sát.

anh 2 anh dai dien.jpg
Phạm hoang ốc cung xấu thì không nên  xây nhà. (Ảnh minh hoạ)

Theo cách tính trên, trong năm Giáp Thìn 2024, có những tuổi sau phạm Hoang ốc cung xấu, cần tránh làm nhà là: 18; 21; 23; 24; 27; 29; 30; 31; 32; 33; 36; 38; 39; 41; 42; 45; 47; 48; 50; 51; 54; 56; 57; 60; 63; 65; 66; 69; 72; 74; 75. Nếu xây nhà vào thời điểm này mọi việc sẽ khó suôn sẻ, thuận lợi. Khi xây nhà xong, có thể gia chủ sẽ gặp các vấn đề về sức khỏe, chia ly, làm ăn sa sút…

Trường hợp tuổi gia chủ rơi vào các cung Hoang ốc tốt thì việc xây dựng nên tiến hành, sẽ hanh thông, may mắn, gia đạo yên ổn, công việc thuận buồm xuôi gió.

Nếu tuổi phạm Hoang ốc cung xấu nhưng vẫn muốn xây nhà, gia chủ có thể mượn tuổi làm nhà. Gia chủ cần tìm người có tuổi phù hợp, không được phạm 3 hạn Hoang ốc, Kim lâu, Tam tai để đứng ra làm các thủ tục như cất nóc, động thổ, nhập trạch… 

* Thông tin mang tính tham khảo.

Lưu ý quan trọng khi chọn hướng xây nhà năm 2024

Lưu ý quan trọng khi chọn hướng xây nhà năm 2024

Hướng nhà không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, quyết định góc nhìn, cảnh quan xung quanh nhà mà theo phong thủy nó còn là nơi đón các luồng khí, tác động đến vượng khí của cả ngôi nhà.