thị trường Trung Quốc

Cập nhập tin tức thị trường Trung Quốc

Bật dậy sau khi tụt đáy 5 năm, món hàng tỷ USD đột phá sang Trung Quốc

Ảnh hưởng do chính sách “zero Covid”, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang Trung Quốc rơi xuống đáy trong 5 năm qua. Thế nhưng, 2 tháng năm 2022, thế mạnh Việt lại tạo ra cú đột phá tại thị trường 1,5 tỷ dân này.

Thanh long còn 1.000 đồng/kg, hải sản giảm giá quá nửa

Do việc xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn nên giá nhiều loại hoa quả, hải sản đang giảm giá mạnh. Hiện giá dưa hấu, thanh long còn 1.000-2.000 đồng/kg. Tôm hùm xanh, cua biển cũng giảm nửa giá so với trước Tết.

Chục ký dưa hấu mới mua được ổ bánh mì, nông dân mỏi mắt tìm thương lái

Dù đã đến kỳ thu hoạch nhưng nhiều diện tích dưa hấu ở Krông Pa (Gia Lai) vẫn còn ngổn ngang vì giá rớt chỉ còn 1.500 đồng/kg. Nông dân "đỏ mắt" tìm thương lái để bán dưa.

Cấm suốt 2 năm, Trung quốc vừa mở cửa cho ớt tươi Việt Nam

Sau khi tạm dừng từ năm 2020, vừa mới đây Trung Quốc đã cho phép quả ớt tươi Việt Nam xuất khẩu trở lại sang thị trường này.

Chúng ta mắc chứng hay quên, lại thêm bệnh tự bằng lòng

Câu chuyện ùn ứ nông sản ở cửa khẩu đã được nhắc nhiều, nguyên nhân cũng được chỉ rõ. Song, theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, chúng ta mắc chứng “hay quên”, lại thêm bệnh “tự bằng lòng” nên ùn ứ thành điệp khúc.

Hơn 3 tháng tắc vẫn hoàn tắc: Dưa hấu, thanh long còn 1.000-2.000 đồng/kg

Xe nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc ùn ứ tại các cửa khẩu suốt 3 tháng ròng. Đến nay, tình trạng này vẫn chưa chấm dứt kéo theo nhiều mặt hàng nông sản lao dốc, giá tại ruộng giảm còn 1.000-2.000 đồng/kg.

Trung Quốc áp lệnh mới, hàng nghìn DN Việt xếp hàng xin cấp 'visa’

Để quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu, Trung Quốc áp Lệnh 248, 249 từ 1/1/2022. Đến nay mới có 1.656 DN Việt xuất khẩu được cấp “visa” vào thị trường này.

Tắc đường sang Trung Quốc, xuất hàng qua biên giới lao dốc

Đợt ùn ứ xe nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc kéo dài suốt từ cuối năm 2021 đến nay vẫn chưa chấm dứt khiến một số nhóm ngành hàng xuất khẩu như rau quả, sắn và sản phẩm sắn... lao dốc.

Thêm 1 cửa khẩu đóng cửa: Hàng sang Trung Quốc tắc càng thêm tắc

Phát hiện lái xe trung chuyển nhiễm COViD-19, Trung Quốc đã dừng thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu ở Cao Bằng, khiến hàng hóa càng tồn, ứ.

Kỳ lạ chuyện xe xuất nông sản đi 700m mất… 7 ngày

Chặng đường từ bãi đỗ đến điểm giao xe cho “tài bo” Trung Quốc chỉ dài 700m nhưng các “tài bo” Việt Nam phải di chuyển từ 3-7 ngày mới đến nơi.

Trung Quốc siết chặt luật chơi, Việt Nam buộc phải thay đổi

Trung Quốc siết chặt luật chơi, tình trạng ùn ứ nông sản tại các cửa khẩu ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Thanh long không người mua, nông dân lỗ nặng

Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giá thanh long trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tăng đáng kể, ở mức từ 14.000 -18.000 đồng/kg. 

Nghề lạ 'hái ra tiền' ở cửa khẩu Lạng Sơn

Ngay dưới đuôi dàn xe đang xếp hàng chờ thông quan, những người hành nghề dán tem, vệ sinh hoa quả miệt mài làm việc, kiếm bộn tiền trong những ngày này.

Trung Quốc yêu cầu hàng khô xuất khẩu của Việt Nam phải bọc màng ni lông

Trung Quốc yêu cầu các mặt hàng khô của Việt Nam khi xuất khẩu bên ngoài bao bì phải được bọc màng ni lông, tránh để virus xâm nhập vào hàng hóa.

Thông đường sang Trung Quốc, giá trái cây tăng dựng đứng

Không còn ùn tắc, các xe chở thanh long, mít, xoài, chuối,... sang Trung Quốc thông quan thuận lợi. Nhờ đó, giá nhiều loại trái cây tăng dựng đứng, riêng thanh long tăng giá gấp 4-5 lần so với trước Tết Nhâm Dần.

Ngay sát Tết, cửa khẩu Tân Thanh thông quan trở lại

Sau hơn một tháng dừng thông quan, cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đã được thông quan trở lại từ sáng nay (25/1).

Tôm cá đi Trung Quốc gặp hạn, xuống thấp nhất trong 5 năm

Ảnh hưởng nghiêm trọng bởi chính sách “zero Covid” của Trung Quốc, xuất khẩu thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường này giảm 17%, xuống 1,1 tỷ USD, mức thấp nhất trong 5 năm qua.

Buôn hàng tiểu ngạch sang Trung Quốc: Dân trong nghề tiết lộ sự thật

Mỗi năm xuất mít sang Trung Quốc 124 triệu USD. Tuy nhiên, cuộc chơi này tập trung vào 5 cá nhân, DN Việt Nam xuất khẩu và khoảng 3 cá nhân Trung Quốc nhập khẩu qua tiểu ngạch.

Xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc là hàng kém: Thứ trưởng giải nỗi hàm oan

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam giải thích rõ xung quanh thông tin trái cây nói hay nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch là hàng kém chất lượng.

Tin vui: Móng Cái, Hà Khẩu thông quan, loại quả 'tỷ USD' qua Trung Quốc

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam thông báo tin vui với bà con nông dân và DN xuất khẩu trái cây, sáng 13/1, cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) và cửa khẩu Hà Khẩu (Lào Cai) đã chính thức thông quan sản phẩm thanh long của Việt Nam.