Thời tiết khu vực Hà Nội hôm nay (3/6), tiếp tục duy trì tình trạng ít mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày rơi vào khoảng 36-38 độ.

Trước đó, ngày 2/6, nhiệt độ đo được tại trạm Láng (Hà Nội) đạt mức 38.6 độ, các trạm Ba Vì, Hoài Đức, Hà Đông đều đạt 38.5 độ. 

Thủ đô Hà Nội nắng chói chang. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Các chuyên gia khí tượng lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, đặc biệt, đối với các thành phố lớn sẽ bị ảnh hưởng hấp nhiệt nhà cao tầng, bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 1.500m nên từ chiều tối và đêm nay, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Khoảng 1-2 ngày tới, mưa tiếp tục mở rộng ra khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nắng nóng sẽ giảm dần.

Cụ thể, thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong khoảng từ 7-19h, ít mây, trời nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất: 36-38 độ. Độ ẩm trung bình: 65-75%. Khả năng mưa: 0%.

Từ đêm đến sáng sớm hôm sau (khoảng 19h-7h), ít mây, không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Độ ẩm trung bình: 80-90%. Khả năng mưa: 0%.

Miền Bắc nắng nóng cao điểm 2 ngày liên tiếp

Miền Bắc nắng nóng cao điểm 2 ngày liên tiếp

Khu vực Bắc và Trung Bộ đang trong những ngày nắng nóng gay gắt và dự kiến kéo dài đến cả tuần. Từ 1-3/6, nắng nóng ở mức cao điểm nhất với mức nhiệt nhiều nơi trên 39-40 độ.