14h30, sau khi mưa vài chục phút, đường Đỗ Đức Dục (quận Nam Từ Liêm) bị ngập sâu. Nhiều người đi xe máy qua đây phải xuống dắt bộ. 

Nhiều đoạn, nước ngập lút bánh, một số thanh niên cố gắng tăng ga xe phóng qua.

Các con đường nhỏ gần khu vực Phạm Hùng, Mễ Trì cũng bị ảnh hưởng. Nhiều người đi xe máy ngược chiều phóng nhanh gây sóng đánh sang hai bên vỉa hè. 

Lượng nước dâng cao ở cả các tuyến đường lớn khiến nhiều xe bus gặp khó khăn.

Nơi nông nhất, nước cũng ngập nửa bánh xe máy, chị em phụ nữ tay lái yếu chỉ có cách nhảy xuống dắt bộ.

Tại phố Quan Nhân (quận Thanh Xuân) mặc dù mưa tạnh đã lâu, lượng nước không rút đáng kể. Người dân cho biết, do cống ở khu vực phố Vũ Trọng Phụng đã tạm đóng, lượng nước tại đây khó rút nhanh. 

Tại ngõ 90 phố Chính Kinh và các tuyến phố khác như Quan Nhân, Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân), nước tràn vào các ngõ ngách tấn công khu dân cư. 

Nhiều ngôi nhà mặt phố được người dân lắp đặt tấm sắt, gỗ ngăn nước tràn vào.

Việt Anh (Trường THCS Lương Thế Vinh) trên đường đi học về cho biết, do nước ngập quá sâu, cậu phải gửi xe ở đầu ngõ, chờ nước rút rồi mới quay lại dắt xe về. 

Nhiều người đi xe máy cố phóng qua đoạn này đã bị chết máy. 

Do có nhiều mây đen, dù mới 16h trời đã tối sầm lại. Một giáo viên mầm non trong ngõ 90 Chính Kinh (quận Thanh Xuân) dùng chổi lau, hắt nước liên tục ra ngoài. “Phố này thường xuyên bị ngập mỗi khi mưa nên khi thấy có cơn chúng tôi phải chuyển gấp 20 cháu học sinh lên tầng 2”, chị nói. 

Đường Nguyễn Trãi lúc 15h30.

Cảnh tương tự tại đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân).

Nước tràn vào trong nhà, nhiều cửa hàng trên đường Nguyễn Tuân phải tạm dừng kinh doanh.

Tại khu vực Xuân Tảo (quận Bắc Từ Liêm), nước ngập sâu khoảng 50 cm, người xe máy qua đây không thể di chuyển.

Tất cả họ đều phải dắt bộ qua đoạn ngập sâu.

Khi thấy mưa lớn, nhiều tiểu thương kinh doanh quần áo tại phố Phan Văn Trường (quận Cầu Giấy) nhanh chóng dọn dẹp xếp hàng hoá lên cao. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết thủ đô Hà Nội 3 ngày đầu tuần (31/7-2/8), duy trì kiểu thời tiết oi nóng nhẹ về trưa và chiều, trong ngày có lúc có mưa rào và giông. Nhiệt độ cao nhất dao động nhẹ quanh mức 33-34 độ, thấp nhất 27-28 độ.