Chiều ngày 31/12, thôn Hà Thái long trọng đón bằng công nhận nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu trong niềm tự hào chung của toàn thể nhân dân.

Thôn Hà Thái hiện có 170 hộ dân với 680 nhân khẩu. Sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thôn được xã Hoằng Hóa lựa chọn là 1 trong 8 thôn tập trung chỉ đạo xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời là thôn đầu tiên của xã Hoằng Hóa hoàn thành và về đích nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.
Với quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo sát sao của Chi bộ và Ban Phát triển thôn, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai đồng bộ, sâu rộng, thu hút sự tham gia tích cực, trách nhiệm của toàn thể nhân dân.
Trong phát triển kinh tế nông thôn, thôn Hà Thái đã phát huy hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Làng nghề mộc truyền thống tiếp tục được duy trì và phát triển, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người đạt 80,20 triệu đồng/người/năm. Tổng nguồn lực huy động xây dựng NTM đạt 2,9 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 1,5 tỷ đồng; con em xa quê ủng hộ 1,2 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa, khuôn viên, các công trình phụ trợ và hệ thống giao thông; cùng hơn 1.200 ngày công lao động.
Từ phong trào xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ; đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp; cảnh quan môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Song song với đó, thôn chú trọng phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, tiêu biểu là sản phẩm OCOP rượu nếp hạ thổ Linh Phượng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và tạo việc làm ổn định tại chỗ cho người dân.
Bà Trịnh Thị Quế, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoằng Hóa nhấn mạnh: “Với sự chỉ đạo quyết liệt và sự đồng thuận của nhân dân, thôn Hà Thái đã hoàn thành các tiêu chí trong thời gian ngắn nhưng vẫn đảm bảo chất lượng bền vững”.
Tại lễ công bố, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Hoằng Hoá đã trao thưởng cho thôn Hà Thái 20 triệu đồng. Đại diện con em quê hương xa quê bày tỏ niềm xúc động, tự hào trước sự đổi thay rõ nét của quê hương, đồng thời gửi gắm niềm tin vào chặng đường phát triển mới của thôn trong thời gian tới.