- Tôi năm nay 62 tuổi, tôi đang nuôi một cháu là con của người con trai đã mất của tôi. Mẹ cháu mất tích từ khi bố cháu mất. Xin hỏi tôi cần làm thủ tục gì để xin trợ cấp mồ côi cho cháu tôi? (Câu hỏi của bà Nguyễn Thị Hải).

TIN BÀI KHÁC CÙNG CHUYÊN MỤC:

Luật sư tư vấn:

Với những gì bạn đã trình bày, chúng tôi xin tư vấn như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội thì để yêu cầu trợ cấp cho trường hợp của cháu (mồ côi cha và mẹ bị mất tích), bán cần chuẩn bị các loại hồ sơ giấy tờ sau:
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch
- Giấy khai sinh của trẻ;
- 4 ảnh 4x6
- Giấy chứng tử của cha cháu bé
-,Quyết định của toà án nhân dân cấp huyện, thành phố công nhận mẹ cháu bé bị mất tích
- Biên bản xét duyệt đối tượng của Hội đồng xét duyệt cấp xã, thị trấn (theo mẫu)

Sau khi chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, bạn nộp hồ sơ lên bộ phận một cửa của ủy ban nhân dân huyện nơi cháu bé đang sống để được giải quyết. Thời gian giải quyết là 40 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Tư vấn bởi Luật sư Hoàng Tuấn Anh, văn phòng luật Hoàng Kim, SĐT: 0986663459.

Bạn đọc muốn gửi các câu hỏi thắc mắc về các vấn đề pháp luật, xin gửi về địa chỉ banbandoc@vietnamnet.vn (Xin ghi rõ địa chỉ, số điện thoại để chúng tôi tiện liên hệ).