Chiều 13/11, máy bay chở Thủ tướng Đức Olaf Scholz và đoàn đại biểu cấp cao Đức đã hạ cánh tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 13-14/11.

 Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đón Thủ tướng Đức tại sân bay Nội Bài.

Khi đoàn xe đưa Thủ tướng Olaf Scholz tới Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ra tận cửa xe đón. Hai Thủ tướng vui mừng bắt tay nồng ấm. Các cháu thiếu nhi Hà Nội tặng hoa, vẫy chào Thủ tướng Đức Olaf Scholz cùng đoàn đại biểu cấp cao Đức.

Khi hai Thủ tướng bước lên bục danh dự, dưới quốc kỳ hai nước, Quốc thiều hai nước đã được cử lên trang nghiêm. Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Đức duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam; sau đó hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn hai bên tham dự lễ đón.

Tham dự lễ đón có: Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Bộ trưởng KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng; Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên; Bộ trưởng KH&CN Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng LĐTB&XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cùng lãnh đạo một số bộ ngành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Olaf Scholz tại phủ Chủ tịch.

Về phía đoàn cấp cao Đức có Quốc Vụ khanh, Người phát ngôn Chính phủ Steffen Hebestreit; Nghị sĩ Quốc hội, Quốc Vụ khanh Bộ Kinh tế và Bảo vệ khí hậu Franziska Brantner; Đại sứ Đức tại Việt Nam Guido Hildner; ông Jens Plötner, Cố vấn Chính sách đối ngoại và An ninh của Thủ tướng; ông Steffen Meyer, Cố vấn Chính sách kinh tế của Thủ tướng; bà Jeannette Schwamberger, Chánh Văn phòng Thủ tướng; ông Ralph Böhme, Vụ trưởng, Văn phòng Thủ tướng; các Cố vấn, Văn phòng Thủ tướng: Barbara Schumacher, Romeo Deischl, Janine Kluge.

Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiến hành hội đàm tại trụ sở Chính phủ.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ tiếp Thủ tướng Olaf Scholz. Hai Thủ tướng tham dự Hội nghị bàn tròn với các doanh nghiệp Việt Nam – Đức; Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ chủ trì lễ chiêu đãi chính thức nhân chuyến thăm của Thủ tướng Đức.

Thủ tướng Scholz và phu nhân đã từng đi du lịch Việt Nam (khoảng thời gian 2014 – 2015), yêu thích ẩm thực Việt Nam, trong đó có món Phở; hay đến thưởng thức các nhà hàng Việt Nam tại Hamburg. Trong các phát biểu nhậm chức (12/2021) và tại Hội nghị cấp cao G7 (26-28/6), Thủ tướng Scholz đều nhắc đến Việt Nam như một đối tác quan trọng, giàu tiềm năng mà Đức muốn tăng cường hợp tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mời Thủ tướng Olaf Scholz duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Olaf Scholz di chuyển tới phòng hội đàm 
Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội đàm.
Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại hội đàm.