Việt-Đức

Cập nhập tin tức Việt-Đức

Tổng thống Đức: Người Việt tại Đức là 'tài sản quý báu' trong quan hệ hai nước

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đánh giá cao cộng đồng người Việt Nam tại Đức và coi đây là "tài sản quý báu" trong quan hệ hai nước, hai dân tộc.

Tổng thống Đức: 'Lần thứ 3 thăm Việt Nam, đất nước tôi rất tôn trọng, coi trọng'

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier chia sẻ đây là lần thứ 3 thăm Việt Nam - một đối tác thân thiết, một đất nước mà ông rất tôn trọng, coi trọng.

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và phu nhân Tổng thống Đức xem múa rối nước

Phu nhân Chủ tịch nước Việt Nam và phu nhân Tổng thống Đức say sưa thưởng thức màn trình diễn múa rối nước của các nghệ sĩ Nhà hát múa rối Thăng Long và dành những lời khen ngợi.

Việt Nam bắn đại bác chào mừng Tổng thống Đức và phu nhân

Chiều 23/1, lễ đón Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân Elke Büdenbender được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân.

Tổng thống Đức và phu nhân dạo phố Hà Nội, đánh trống Sấm trong Văn Miếu

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và phu nhân tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đến một ngõ nhỏ ở Hà Nội để thưởng thức cà phê, sau đó sang Viện Goethe.

Tổng thống Đức và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân, Tổng thống Đức Frank- Walter Steinmeier và phu nhân Elke Büdenbender bắt đầu thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam từ ngày 23-24/1.

Đức sẵn sàng giúp Việt Nam tiếp cận nguồn vốn, công nghệ, đào tạo nhân lực

Triển khai kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Đức, ngày 3/4 tại Berlin, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Đức Andreas Michaelis đồng chủ trì Đối thoại chiến lược Việt Nam - Đức lần thứ 7.

Thủ tướng Việt Nam và Đức 'trải thảm đỏ' mời doanh nghiệp hai nước hợp tác

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz mong muốn doanh nghiệp hai nước cùng bắt tay nhau, tìm hiểu các cơ hội đầu tư, hợp tác, góp phần thúc đẩy kinh tế mỗi nước.

Thủ tướng Đức được tặng 3 món quà đặc biệt khi dạo phố Hà Nội

Hai bức tranh đốt gỗ của họa sĩ Việt Nam và bức thư pháp của ông đồ viết tại đền Ngọc Sơn là những món quà mà Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhận được trong chuyến dạo phố, tìm hiểu văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Chiều 13/11, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Olaf Scholz: Việt Nam là đối tác rất quan trọng với Đức

Chiều 13/11, tại trụ sở Chính phủ, sau hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã gặp gỡ báo chí trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Tại Phủ Chủ tịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì lễ đón chính thức Thủ tướng Olaf Scholz cùng các đại biểu cấp cao Đức ngay sau khi đoàn đến Việt Nam.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz sắp thăm Việt Nam

Bộ Ngoại giao Việt Nam và Văn phòng Thủ tướng Đức đã phát thông báo cho biết, Thủ tướng Olaf Scholz sẽ thăm Việt Nam từ ngày 13-14/11, theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Chiều 31/3, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz.

Đức viện trợ hơn 800.000 liều vắc xin cho Việt Nam

852.480 liều vắc xin AstraZeneca ngừa Covid-19 do Chính phủ Đức viện trợ thông qua cơ chế COVAX đã về đến Hà Nội sáng nay (16/9).

Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đức tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam sớm tiếp cận nguồn vắc xin và hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất vắc xin với các hãng dược phẩm của Đức

45 năm quan hệ Việt Nam-Đức: Sâu rộng, hiệu quả, thực chất

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài viết nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Đức (23/9/1975-23/9/2020).

Thủ tướng Đức cảm ơn và chúc mừng Việt Nam trong chống Covid-19

Thủ tướng Việt Nam và Đức đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, gắn kết chặt chẽ, đa dạng và đi vào chiều sâu.

Đức theo dõi và quan ngại tình hình căng thẳng tại Biển Đông

Đức bày tỏ sự quan tâm theo dõi và quan ngại tình hình căng thẳng hiện nay tại Biển Đông gây ảnh hưởng đển tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trong khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tân Đại sứ Đức tại Việt Nam

Tiếp Đại sứ Đức tại Việt Nam, ông Guido Hildner, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai bên sớm xây dựng Kế hoạch hành động chiến lược giai đoạn 2019-2021.