Ngày 8/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri 3 quận, huyện gồm Ninh Kiều, Cái Răng và Phong Điền sau kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Nguyễn Hữu Chí (quận Cái Răng) bày tỏ ý kiến: “Các dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, cảng biển, đặc biệt tuyến cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ; Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng, sân bay quốc tế Cần Thơ, Cảng Cái Cui được dư luận quan tâm về tiến độ, trong đó có việc giải phóng mặt bằng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Nguyễn Hữu Chí cũng đặt câu hỏi: “Tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ khi nào khởi công?”. 

Trả lời ý kiến cử tri về hạ tầng giao thông, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định TP Cần Thơ là đô thị trung tâm, là hạt nhân của vùng ĐBSCL.

Đây cũng là vùng đang được tập trung đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng và các điều kiện cần thiết để sớm trở thành là một trong những vùng động lực tăng trưởng mới của cả nước, nhất là các dự án đường bộ cao tốc như tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ; Cần Thơ - Cà Mau; Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, các sân bay, đường thuỷ nội địa, cảng Cái Cui, nạo vét luồng Định An…

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ GTVT xem xét dự kiến đưa vào kế hoạch sửa chữa năm 2024 danh mục sửa chữa hư hỏng nền mặt đường, hoàn thiện an toàn giao thông đường song hành cầu Cần Thơ. Bên cạnh đó, dự kiến Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định việc bố trí vốn cho TP Cần Thơ để nâng cấp 7km Quốc lộ 91. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng cho biết, trong phát triển đường sắt tốc độ cao, tinh thần của Chính phủ là ưu tiên tuyến TP.HCM - Cần Thơ và đã giao Bộ GTVT cùng các cơ quan tư vấn nghiên cứu nội dung này.

“Chúng tôi đang có kế hoạch ưu tiên cho tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ. Chính phủ đang giao cho Bộ GTVT và các cơ quan tư vấn nghiên cứu nội dung này”, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói với cử tri TP Cần Thơ. 

Thủ tướng kêu gọi bà con cử tri tại những nơi có dự án đi qua trên địa bàn ủng hộ các dự án trọng điểm; chính quyền các cấp phải làm tốt công tác tái định cư, bảo đảm người dân di dời đến nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Cần phân biệt cái giả, cái thật

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Phan Thanh Dũng (quận Cái Răng) quan tâm đến vấn đề lừa đảo trên không gian mạng hoạt động ngày càng tinh vi và phức tạp.

Thủ tướng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri TP Cần Thơ. Ảnh: VGP

Trả lời cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Chính phủ đã giao bộ, ngành liên quan xây dựng quy định pháp luật về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. 

Trong đó có nhiều nội dung nhằm quản lý chặt chẽ thông tin trên Internet, đặc biệt nhằm loại bỏ tính ẩn danh trên mạng như yêu cầu xác thực số điện thoại đối với các tài khoản mạng xã hội, kể cả mạng xã hội xuyên biên giới. Đồng thời tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý các hành vi vi phạm; người dân cần nâng cao cảnh giác và thực hiện giải pháp phòng, chống theo khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Thủ tướng nhấn mạnh 4 việc. Thứ nhất, phải hoàn thiện thể chế. Thứ hai, các cơ quan chức năng phải hành động. Thứ ba là ý thức của người dân, người dân cần phải phân biệt đâu là cái giả, đâu là cái thật. Thứ tư là công tác tuyên truyền cho người dân phân biệt được cái giả, cái thật của Bộ TT&TT, của các nhà mạng, doanh nghiệp viễn thông, các cơ quan quản lý, chính quyền các cấp. 

Đề cập đến vấn đề Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, cử tri Vũ Quyết Tiến (quận Ninh Kiều) cho rằng, sau nhiều năm thực hiện Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam cơ bản phù hợp, tạo cơ sở pháp lý nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ sĩ quan, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, cử tri Tiến cho rằng, trong quá trình thực hiện, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập, còn ý kiến khác nhau.

Cử tri đề nghị Quốc hội xem xét và tiếp tục cho điều chỉnh Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam nhằm tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, chặt chẽ, đáp ứng yêu cầu xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan, góp phần xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trả lời ý kiến đề xuất của cử tri Vũ Quyết Tiến, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, trên cơ sở kết quả tổng kết và lộ trình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/1/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo, hiện nay Bộ Quốc phòng đang nghiên cứu, xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam bảo đảm phù hợp với đặc thù nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đặng Hoài Thanh, Tô Mỹ Bình, Nguyễn Thị Ngọc Trang