Chiều 15/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi lời cảm ơn những thông điệp chia buồn của phía Mỹ đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

tran thanh man
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Đại sứ Mỹ Marc Knapper. Ảnh: Quốc hội

Thông tin với Đại sứ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, ngày 3/8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu Chủ tịch nước Tô Lâm giữ chức Tổng Bí thư với số phiếu tuyệt đối 100%.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược; hoan nghênh Mỹ tiếp tục cam kết ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng. Thời gian tới, hai bên cần tăng cường thực hiện Tuyên bố chung và kế hoạch hành động Việt Nam – Mỹ tiến tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Marc Knapper trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt là việc chuẩn bị chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Joe Biden hồi tháng 9/2023.

Chủ tịch Quốc hội mong Đại sứ tiếp tục quan tâm, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện hai nước đạt kết quả như mong đợi của hai bên.  

Đại sứ Marc Knapper cho biết, Tổng thống Joe Biden dành tình cảm và sự quan tâm chân thành đối với Việt Nam.

Đại sứ nhấn mạnh, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có nhiều đóng góp to lớn trong quan hệ song phương. Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng như các nhà lãnh đạo Việt Nam góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Thành quả quan hệ Việt - Mỹ hiện nay có sự đóng góp quan trọng của người dân và đặc biệt là quan hệ mạnh mẽ giữa Quốc hội hai nước.

Đại sứ hoan nghênh và mong muốn sẽ có thêm nhiều đoàn của Quốc hội Việt Nam sang thăm, làm việc tại Mỹ, xem đây là những cơ hội để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai nước đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư, công nghệ cao, giáo dục, đào tạo, y tế...; thúc đẩy hợp tác sâu sắc hơn nữa giữa Quốc hội hai nước, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác.

Với sự am hiểu về tình hình Việt Nam và uy tín cá nhân, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ Marc Knapper thúc đẩy các cơ quan của Mỹ: tiếp tục xem xét tích cực công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam; sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước bị hạn chế xuất khẩu về công nghệ cao.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tiếp tục dành ưu tiên cao cho hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh; tăng ngân sách khắc phục các điểm nóng dioxin, rà phá bom mìn, hỗ trợ người khuyết tật và tìm kiếm, định danh hài cốt liệt sĩ Việt Nam; ủng hộ Việt Nam tại diễn đàn quốc tế đa phương...

Đại sứ Mỹ Marc Knapper nhất trí với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về tầm quan trọng của việc hiện thực hóa Tuyên bố chung và các trụ cột hợp tác của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Mỹ.

Chia sẻ các đề xuất của Chủ tịch Quốc hội về việc công nhận Quy chế Kinh tế thị trường của Việt Nam và việc Việt Nam nằm trong danh sách các nước bị hạn chế xuất khẩu về công nghệ cao, Đại sứ Marc Knapper cho biết, sẽ tiếp tục trao đổi với các bộ ngành liên quan theo một hướng tích cực để cùng giải quyết vấn đề này.