Theo tin từ Hà Giang, hôm 12/9, đã diễn ra Hội đàm giữa Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang – Việt Nam và Đoàn đại biểu châu Văn Sơn – Trung Quốc. Lãnh đạo tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn đã cùng nhau đánh giá kết quả triển khai Chương trình hợp tác giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn giai đoạn 2021-2025 trong năm 2024, đồng thời cùng nhau trao đổi về các nội dung cần triển khai hợp tác trong thời gian tới và các nội dung hai bên cùng quan tâm.

hoidam
Toàn cảnh hội đàm (Nguyễn Đoan)

Tại hội đàm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long khẳng định: Trong khuôn khổ quan hệ hai nước không ngừng được bổ sung, hoàn thiện, tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn luôn nỗ lực đưa mối quan hệ giao lưu hữu nghị, hợp tác của hai địa phương đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả thông qua các Chương trình, kế hoạch hợp tác cụ thể và nổi bật trong đó là Chương trình hợp tác giữa UBND tỉnh Hà Giang và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn, giai đoạn 2021 – 2025. Từ nửa cuối năm 2023 đến nay, các cấp, các ngành của hai bên tích cực tham mưu, thực hiện các nội dung hợp tác được thống nhất tại văn kiện này, đem lại kết quả thiết thực cho hai địa phương và tạo tiền đề cho việc đánh giá, tổng kết Chương trình vào năm 2025.

Để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị toàn diện giữa tỉnh Hà Giang và châu Văn Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long đề nghị phía châu Văn Sơn phối hợp triển khai một số nội dung: Tiếp tục cùng quán triệt thực hiện Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc và những kết quả đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Trung Quốc; Biên bản Hội nghị thường niên lần thứ 4 giữa các Bí thư Tỉnh ủy và Biên bản Phiên họp lần thứ 10 Nhóm Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới Việt Nam và tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả, thực chất các nội dung tại Chương trình hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục khôi phục lại hoạt động của các lối mở, đường qua lại truyền thống, chợ biên giới truyền thống trên tuyến biên giới hai bên để thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu, thăm thân, giao lưu hữu nghị của cư dân biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long cũng đề nghị hai bên bổ sung quy chế phối hợp trao đổi cung cấp thông tin lưu lượng nước trên các dòng sông xuyên biên giới nhằm phục vụ công tác phòng chống bão, lũ lụt, đồng thời hợp tác sâu hơn trong công tác bảo vệ môi trường trên các dòng sông suối. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhấn mạnh việc hoàn thành tuyến đường cao tốc Hà Giang – Tuyên Quang trong thời gian tới sẽ đẩy mạnh kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh Hà Giang với châu Văn Sơn cao hơn nữa.

Ông Hoàng Gia Long đề nghị phía châu Văn Sơn mở rộng danh mục hàng hoá nhập khẩu, đặc biệt là danh mục các sản phẩm nông sản của Việt Nam.

Bà Trương Kim Phượng, Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn khẳng định với sự quyết tâm, nỗ lực, hai bên đã tích cực triển khai hợp tác theo các nội dung thỏa thuận, ký kết và đạt được nhiều kết quả, đem lại lợi ích thiết thực.

Phó Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Văn Sơn đề nghị hai bên tiếp tục duy trì đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển các cặp cửa khẩu trong thời gian tới; tiếp tục duy trì, mở thêm các lối mở, hợp tác phát triển toàn diện trên các lĩnh vực du lịch, thương mại, lao động và tiền tệ; tăng cường giao lưu các hoạt động thể thao tại các nơi giáp ranh.

PV