Theo tờ El Mundo, vào khoảng 12h10 (giờ địa phương) hôm 20/5, một máy bay chiến đấu F-18 đã bị rơi gần căn cứ không quân ở Zaragoza. Phi công đã kịp thoát ra ngoài vài giây trước khi máy bay lao xuống bên trong khuôn viên căn cứ quân sự.

Lực lượng Không quân Tây Ban Nha cho biết, phi công đã được đưa đến một bệnh viện địa phương điều trị và đang hồi phục sau những vết thương trong vụ tai nạn.

Hình ảnh từ video cho thấy máy bay lao nhanh xuống đất trước khi phát nổ dữ dội. Vụ tai nạn không gây thương vong dưới mặt đất.

Theo giới chức Tây Ban Nha, phi công chiếc F-18 gặp nạn là chỉ huy không đoàn 15 với kinh nghiệm hơn 1.000 giờ bay.

Đây là vụ rơi tiêm kích F-18 thứ 12 tại Tây Ban Nha trong vòng hai thập kỷ qua. Lần gần nhất Tây Ban Nha ghi nhận tai nạn liên quan đến F-18 là vào năm 2017, khi chiếc tiêm kích thuộc đơn vị đóng quân tại Torrejon de Ardoz rơi ngay sau khi cất cánh khiến phi công thiệt mạng.

Nguyên nhân của vụ việc đang được các nhà chức trách điều tra, làm rõ.