Từ khởi sắc đến bứt phá
Hình thành từ ba xã Bùi La Nhân, Yên Hồ và Quang Vĩnh, xã Đức Quang (Hà Tĩnh) có diện tích hơn 30 km², dân số hơn 17.500 người. Từ ngày “chung mái nhà”, chính quyền và nhân dân địa phương đã chứng minh sức mạnh của tinh thần đoàn kết: đạt và vượt 90/105 chỉ tiêu phát triển, đưa 23/23 khu dân cư trở thành khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.
Kinh tế địa phương tăng trưởng rõ rệt. Tỷ trọng công nghiệp – xây dựng đạt 34%, thương mại – dịch vụ chiếm 38,33%, nông nghiệp – lâm – thủy sản còn 27,67%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 42,7 triệu đồng năm 2020 lên 60,5 triệu đồng năm 2025. Những con số ấy đã khẳng định bước tiến mạnh mẽ trên hành trình phát triển.

Đáng chú ý là sức bật từ các mô hình sản xuất mới. Toàn xã có 4 mô hình nông nghiệp hữu cơ hoạt động hiệu quả, gần 200 ha lúa sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, nhiều vùng lúa – lạc chất lượng cao, cùng mô hình sản xuất lúa kết hợp nuôi rươi, nuôi cáy tạo giá trị kinh tế vượt trội. Đến nay, Đức Quang đã có 5 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, khẳng định thương hiệu nông sản địa phương trên thị trường.
Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, xã còn chăm lo toàn diện đến đời sống văn hóa – xã hội. Tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm đạt 92%, tất cả 23 thôn đều được công nhận thôn văn hóa. Trong lĩnh vực giáo dục, 5/9 trường đã đạt chuẩn quốc gia, tạo nền tảng cho chất lượng nguồn nhân lực tương lai.
Điểm sáng lớn trong nhiệm kỳ qua là sức lan tỏa từ công tác dân vận và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị – xã hội. Với 253 mô hình “Dân vận khéo”, Đức Quang đã khơi dậy ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm và sự chung sức đồng lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới.
Công tác giám sát, phản biện xã hội, thi hành kỷ luật Đảng, phòng chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Đây chính là nền tảng vững chắc để địa phương tự tin bước vào chặng đường phát triển mới.
Tầm nhìn nhiệm kỳ mới
Đại hội Đảng bộ xã Đức Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đã xác định mục tiêu: phát huy sức mạnh đoàn kết, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng xã phát triển bền vững, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao.
Một loạt chỉ tiêu mang tính đột phá được đặt ra: tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm bình quân đạt 10%/năm, thu ngân sách cả nhiệm kỳ 303 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 76 triệu đồng, giá trị sản xuất trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 110 triệu đồng. Đặc biệt, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu với 5 khu dân cư thông minh.
Để hiện thực hóa, Đảng bộ xã Đức Quang xác định các nhiệm vụ trọng tâm: đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thúc đẩy chuyển đổi số trên mọi lĩnh vực; phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời tiếp tục nâng tầm văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội.
Với phương châm hành động “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”, Đức Quang đang mở ra một chặng đường mới: hiện đại hơn, bền vững hơn, nhân văn hơn. Đó là sự tiếp nối truyền thống, đồng thời là lời khẳng định quyết tâm biến vùng quê giàu tiềm năng trở thành điểm sáng của phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tới.