Tin tức 24h

Bộ trưởng Khoa học nói về Đại tướng quân 'Hai lúa'

'Nếu cơ chế cho phép hỗ trợ ở mức như Chính phủ Campuchia thì chắc chắn người dân có thể sáng tạo ngay trên quê hương mình'.

Còn thiếu công cụ kiểm tra thị trường

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho hay vẫn còn thiếu công cụ kiểm tra chất lượng nhiều loại hàng hóa, thực phẩm.

Bộ trưởng Huy Hoàng: Xe máy Việt đánh bật xe ngoại

Tỉ lệ nội địa hóa ô tô thấp, nhưng xe máy thì "đánh bật các hãng nước ngoài".

Chưa có kết luận các vi phạm của ông Trần Văn Truyền

Tổng TTCP giải thích vì sao chưa thông tin cho QH vụ ông Trần Văn Truyền.

Chờ gì từ phiếu tín nhiệm

Mức độ tín nhiệm cao chính là sự ghi nhận đối với những chức danh lãnh đạo cụ thể. Anh là tư lệnh ngành, có nhiều nỗ lực thì xứng đáng được tín nhiệm cao...

Phiếu tín nhiệm và kiểm soát quyền lực

Lần lấy phiếu tín nhiệm thứ hai cho thấy cơ hội thực hiện kiểm soát quyền lực chéo giữa lập pháp đối với hành pháp, tư pháp, kênh đánh giá chất lượng cán bộ, lãnh đạo được chấp nhận, đón đợi.

Cần cấm dùng công quỹ mua chuộc cử tri

Thảo luận luật Bầu cử ĐB QH và HĐND sáng nay, các ĐB góp ý nhiều điểm để công tác bầu cử thực chất và hiệu quả hơn.

Lội dòng thay đổi thứ hạng tín nhiệm

Nhìn qua các con số, có thể thấy kết quả lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ năm nay khác biệt rất lớn so với năm trước.

'Kết quả tín nhiệm rất hay'

Kết quả "hay" ở chỗ những người năm ngoái nhiều phiếu tín nhiệm thấp thì lần này có sức bật vươn lên rất mạnh mẽ.

Thủ tướng, Thống đốc NHNN cải thiện tín nhiệm

Thủ tướng, Thống đốc NHNN có số phiếu cải thiện đáng kể so với lần trước. Các Bộ trưởng Y tế, Văn hóa, Nội vụ, Giáo dục nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp nhất.

QH lấy xong phiếu tín nhiệm 50 chức danh

Phiên ghi phiếu và bỏ phiếu của các ĐBQH để lấy tín nhiệm đối với 50 chức danh lãnh đạo Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ đã diễn ra sáng nay.

Chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về lương

4 bộ trưởng sẽ đăng đàn trả lời chất vấn của QH từ ngày 17-19/11. Thủ tướng sẽ là người chốt phiên chất vấn.

Chưa nghe có ‘lobby’ phiếu tín nhiệm

Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc nói ông chưa nghe thấy việc có “lobby” các đại biểu trong lần lấy phiếu tín nhiệm này.

Làm Long Thành 'càng nhanh càng tốt'

Nhiều đại biểu thúc giục QH đồng ý chủ trương để Chính phủ làm sân bay Long Thành càng nhanh càng tốt, nếu chậm "sẽ lỡ nhịp phát triển của đất nước".

Đừng sợ nợ mà không dám làm Long Thành

ĐB Huỳnh Nghĩa (Đà Nẵng) băn khoăn 18,7 tỉ USD làm sân bay Long Thành lấy ở đâu. ĐB Trương Văn Vở (Đồng Nai) thì nói "bài toán khó nhưng có thể giải được".

Phiếu tín nhiệm: Cảnh giác thông tin chưa sàng lọc

Chủ tịch QH lưu ý ĐB phải cảnh giác với thông tin không chính thức về khiếu nại, tố cáo liên quan người được lấy phiếu tín nhiệm.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần 1 năm 2013

Tháng 6/2013, Quốc hội lần đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm 47 chức danh. Cùng xem lại kết quả với infographic của VietNamNet.

Báo chí được đưa tin công bố kết quả phiếu tín nhiệm

Trung tâm báo chí kỳ họp thứ 8 QH vừa phát đi thông cáo mới. Theo đó, báo chí được dự và đưa tin từ thời điểm QH bầu ban kiểm phiếu và tiến hành lấy phiếu tín nhiệm sáng mai.

Khởi động lấy phiếu tín nhiệm lần 2

Quy trình lấy phiếu tín nhiệm ở QH bắt đầu sáng nay với việc biểu quyết danh sách những người được lấy phiếu, chiều mai mới có kết quả.

Đề nghị xây dựng luật Kinh tế biển

Thay vì xây dựng dự án luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, ĐBQH đề nghị xây dựng luật Kinh tế biển.

Lo luật mở dễ làm xã hội đen thắng thế

Lần đầu thảo luận tổ về dự thảo bộ luật Dân sự sửa đổi sáng nay, các ĐBQH lo có nhiều điểm mở rộng nhưng chưa phù hợp thực tế.

'Dân sự càng nhiều luật, càng bó tự do'

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường cho rằng trong lĩnh vực dân sự, luật càng ít thì khoảng không tự do của con người càng nhiều, luật càng nhiều, càng cụ thể thì càng bó sự tự do.

Ấn nút nào cho sân bay Long Thành?

Dự án sân bay quốc tế tầm cỡ để phục vụ phát triển kinh tế được trình ra trong bối cảnh túi tiền ngân sách quốc gia eo hẹp đã làm nảy sinh nhiều ý kiến.

'Thời gian tại ngũ ngắn thì không đủ người làm nghĩa vụ'

Việc kéo dài thời gian đi nghĩa vụ quân sự lên 2 năm khiến các ĐB có nhiều ý kiến khác nhau tại phiên họp tổ chiều 12/11.

Mặt trận không nên chỉ phản biện khi được mời

Thảo luận luật MTTQ, ĐB Huỳnh Văn Tính (Tiền Giang) nói vì lãnh đạo ngày càng ít "vi hành" nên vai trò của MTTQ ngày càng cần thiết. ĐB Trần Khắc Tâm (Sóc Trăng) đặt câu hỏi vì sao chỉ phản biện khi có yêu cầu.