Tin tức 24h

Top nước giàu chuyển mạnh sang điện sạch, Việt Nam xếp thứ bao nhiêu?

Theo báo cáo Thúc đẩy chuyển đổi năng lượng hiệu quả năm 2024 của Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF), các quốc gia đã đạt được những bước tiến quan trọng.

Bò, lợn ợ hơi sẽ bị đánh thuế

Đan Mạch là quốc gia đầu tiên thực hiện việc đánh thuế nguồn phát thải metan từ việc chăn nuôi gia súc, một loại khí gây ra hiện tượng nóng lên toàn cầu.

Dự án điện sạch ở Khánh Hoà được chọn cấp tín chỉ carbon cho Thế vận hội Paris

Nhà máy năng lượng mặt trời ở Khánh Hòa được chọn là đơn vị duy nhất ở Việt Nam cung cấp tín chỉ carbon cho Thế vận hội Paris 2024.

Trồng điều tạo tín chỉ carbon, 1ha có thể thu 400 USD từ bán tín chỉ

Một cây điều có thể hấp thụ 400kg carbon, chưa kể mỗi 1ha điều trồng theo hướng giảm phát thải có thể thu về 400 USD từ bán tín chỉ carbon. Ngành điều tỷ USD của nước ta bước vào cuộc đua sản xuất xanh, giảm phát thải.

Ông lớn bán lẻ: Buộc rau bằng lá chuối, lắp máy để khách đổi rác lấy tiền

Trong xu hướng tiêu dùng xanh, ông lớn ngành bán lẻ ở nước ta đã chuyển sang sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường, buộc rau bằng lá chuối, thậm chí lắp máy để khách đổi rác lấy tiền.

Chính phủ ban hành nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 3/7/2024 quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn.

'Thủ phủ xi măng' sẽ là thành phố carbon thấp đầu tiên tại Thái Lan?

Từ một trung tâm sản xuất xi măng, Thái Lan đang có tham vọng biến Saraburi thành hình mẫu thành phố carbon thấp đầu tiên của nước này.

Nuôi bò phải đóng thuế phát thải carbon gần 100 USD/con mỗi năm

Chính phủ Đan Mạch vừa quyết định áp dụng thuế phát thải carbon, tức nông dân sẽ phải nộp gần 100 USD/năm khi sở hữu 1 con bò.

Đến năm 2030 Hà Nội nên chuyển đổi sang 100% xe buýt điện

Đó là ý kiến của chuyên gia Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới không khí sạch Việt Nam về việc Hà Nội dự kiến chi 43.000 tỷ đồng đầu tư xe buýt xanh, thân thiện với môi trường hơn.

Đồng Nai ưu tiên 36 dự án đầu tư để thúc đẩy phát triển xanh bền vững

Đồng Nai giới thiệu 36 dự án ưu tiên đầu tư trong quy hoạch tỉnh Đồng Nai thuộc các lĩnh vực: công nghiệp, dịch vụ, đô thị, giao thông, chính trị - văn hóa - xã hội.

Giảm lệ phí trước bạ ô tô: Nỗi lo vi phạm cam kết và đi ngược xu hướng

Đề xuất tiếp tục giảm 50% mức thu lệ phí trước bạ ô tô, nhưng Bộ Tài chính cũng lo về vi phạm cam kết quốc tế. Ngoài ra, theo các chuyên gia, thúc đẩy tiêu thụ xe chạy xăng, dầu đang đi ngược xu hướng Net Zero.

Biến lá vàng rụng đầy đường thành túi giấy, bán cho L'Oréal, Samsung, Google

Một công ty khởi nghiệp nhận được hàng nghìn tấn lá vàng tại các thành phố châu Âu, để từ đó biến chúng thành giấy và nhiều sản phẩm hữu ích.

Biến nghĩa trang thành trang trại điện mặt trời, cấp điện cho nghìn người

Một thị trấn của Pháp có ý tưởng biến nghĩa trang thành nơi có thể sản xuất năng lượng mặt trời, phục vụ cho đời sống cư dân.

Ô tô điện VinFast được sạc miễn phí 1 năm tại các trạm sạc V-GREEN

Nhằm kêu gọi toàn thể cộng đồng chung tay phát triển thương hiệu xe điện, thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, Tập đoàn Vingroup chính thức phát động chiến dịch “Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh”.

Cơ quan công sở xây trụ sở mới phải có thiết kế mái nhà cho điện mặt trời

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với trụ sở cơ quan công sở được xây dựng mới phải có thiết kế mái nhà cho điện mặt trời.

Pin cát để lưu trữ điện gió và điện mặt trời dư thừa, sưởi ấm cả thị trấn

Pin cát có công suất 1 MW và công suất nhiệt năng lên tới 100 MWh, có khả năng giữ nhiệt cả tuần cho toàn bộ một thị trấn và là giải pháp thay thế rẻ hơn, ít tác động hơn đến môi trường.

Hòn đảo nhỏ lập kỷ lục dùng toàn bộ điện tái tạo 28 ngày liên tục

El Hierro, hòn đảo nhỏ trong quần đảo Canary của Tây Ban Nha, ghi dấu ấn lịch sử vào hè năm ngoái khi sử dụng toàn bộ nguồn năng lượng điện tái tạo trong 28 ngày liên tục.

Chuyển đổi năng lượng xanh là khoản đầu tư tốt nhất cho Việt Nam

Việc Việt Nam đạt được mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050 không chỉ khả thi về mặt kỹ thuật mà còn là một kịch bản hiệu quả nhất về chi phí.

Năm 2050 chỉ có xe điện trên đường với hơn 10,5 triệu xe ô tô và 98 triệu xe máy

"Hiện có khoảng 2,4 triệu xe ô tô, gần như toàn bộ chạy bằng xăng. Vào năm 2050, chỉ có xe điện lưu thông trên đường với số lượng ô tô dự kiến 9,6-10,5 triệu xe", một báo cáo ước lượng.

Hoàn thiện hai nghị định quan trọng về phát triển điện mặt trời

Bộ Công Thương nghiên cứu phương án khuyến khích, hỗ trợ tài chính (thuế, lãi suất, chi phí lắp đặt…) cho người dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà kết hợp đầu tư thiết bị lưu trữ điện để bán lại cho EVN với giá điện nền huy động vào giờ cao điểm

Đột phá pin từ vi khuẩn dưới lòng đất, hoạt động suốt ngày đêm

Pin từ vi khuẩn dưới lòng đất có thể sớm cung cấp cho các trang trại nguồn năng lượng giá rẻ và bền vững.

Bộ Công Thương: Chính sách giá điện hỗ trợ điện tái tạo không còn phù hợp

Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), trong đó đề cập đến cơ chế khuyến khích phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Thị trường vật liệu xanh xuất hiện thêm xi măng carbon thấp

Sản phẩm xi măng carbon thấp được ra mắt góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp của quốc gia, tiếp tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero).

Bộ Công Thương yêu cầu triển khai kế hoạch liên quan đến mua bán tín chỉ carbon

Bộ Công Thương giao nhiệm vụ cho các đơn vị triển khai nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức đàm phán, ký kết, triển khai thỏa thuận hoặc hợp đồng với các đối tác quốc tế về chuyển nhượng tín chỉ carbon...

Bia sinh thái dùng nguồn nước tái chế từ nước thải chung cư

Đang uống cốc bia ngon mà được biết nguồn nước dùng sản xuất loại bia này từ nước thải chung cư đã qua xử lý, liệu bạn có can đảm uống tiếp? Bạn hoàn toàn yên tâm vì nước này đã được tái chế đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khoẻ.