Tin tức 24h

Ngồi điều hòa, ăn cơm hộp dễ đột tử

Stress, lười vận động, ăn uống thiếu kiểm soát khiến dân văn phòng dễ bị "kẻ giết người số một" tấn công.

Tuổi nào nên dừng sinh con?

Một số phụ nữ tin họ có thể sinh con vô hạn định. Tuy nhiên, các chuyên gia sản, phụ khoa đã bác bỏ điều này.

Mặc cảm vì ngực dài hơn nửa mét

Chuyện chị em ngực mướp vắt được ra sau lưng hoặc sa trễ 30-40 cm khá phổ biến nhưng những trường hợp dài đến hơn nửa mét thì vô cùng hiếm gặp.

Mạnh thường quân thuê xe đưa nữ sinh bị cưa chân về nhà

Gia đình cho biết, một mạnh thường quân ở TP.HCM đã thuê xe cấp cứu đưa cả gia đình Vi về đến tận nhà em ở Đắk Lắk.

Cách kéo dài sự sống khi bị ung thư trực tràng

Dù chưa có thuốc chữa nhưng chế độ chăm sóc đúng cách sẽ giúp bệnh nhân ung thư đại trực tràng có thể kéo dài sự sống.

Đường, tinh bột làm tăng nguy cơ ung thư phổi

Những người có chế độ ăn nhiều đường, tinh bột dễ có nguy cơ bị ung thư phổi, kể cả không hút thuốc lá, các nhà nghiên cứu cho biết.

Bé gái bị dị dạng sinh dục hiếm gặp

Bé gái có 2 tử cung, 2 âm đạo nhưng có 1 âm đạo không thông với màng trinh dẫn đến việc ứ máu khi đến tháng, gây đau bí tiểu và táo bón. 

Infographic: Thông tin cơ bản nhất về Zika bạn cần biết

Dưới đây là những thông tin cơ bản nhất bạn cần biết về dịch do virus Zika: triệu chứng, cách virút lây lan, cách ngăn chặn và điều trị...

Đà Nẵng lập khu cách ly phòng dịch Zika trong sân bay

Một khu vực biệt lập với các máy móc, phương tiện được chuẩn bị sẵn sàng ở Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng để phòng chống dịch Zika.

Cách phát hiện và điều trị khi bị nhiễm virus Zika

Phát hiện và điều trị sớm để hạn chế lây lan dịch tại cộng đồng cũng như chặn đứng được hậu quả do virus Zika gây nên.

Những dấu hiệu nhắc nhở có thể chúng ta đã bị ung thư

Ho kéo dài, đầy hơi liên tục hay việc giảm cân đột ngột đều là những triệu chứng đáng lo ngại và cần đến bệnh viện ngay lập tức.

Sóng wifi gây ung thư?

Đã có rất nhiều cảnh báo về những ảnh hưởng tiêu cực của sóng wifi với sức khỏe con người nói chung và trẻ em nói riêng. Tuy nhiên, mọi nghiên cứu đưa ra mới dừng ở mức "có thể"...

Hiểu đúng về bệnh ấu dâm

Ấu dâm nhiều khi được hiểu là các hành động lạm dụng tình dục với trẻ em. Thế nhưng, định nghĩa này là không chính xác và phản ánh sai tình hình chung của những người mắc bệnh ấu dâm.

Bộ Y tế phủ nhận 4 ca nhiễm Zika tại Khánh Hòa

Trước thông tin Việt Nam sẽ công bố 4 ca nhiễm virus Zika, Bộ Y tế đã lên tiếng phủ nhận.

Nhậu 'đỉnh' nhất Đông Nam Á, người Việt ngấm 7 loại ung thư

Rượu bia là tác nhân gây ung thư mức độ 1, nguyên nhân của ít nhất 7 loại ung thư phổ biến ở Việt Nam.

Chuyên gia thực phẩm chỉ cách rán cá tránh ung thư

Chỉ cần một chút dầu rán và nước sạch, các bà nội trợ có thể rán cá vàng ươm mà không lo cá hoặc dầu mỡ bị cháy...  

Ung thư dạ dày: Có thể chữa khỏi 100%

Ung thư dạ dày được chia thành 4 giai đoạn. Khi bệnh đã diễn biến đến giai đoạn 4 thì có thể lan qua gan, tụy, hạch bạch huyết và các cơ quan khác...

Có triệu chứng này nghĩ ngay ung thư dạ dày

Do chưa xác định chính xác nguyên nhân gây ra ung thư dạ dày nên các chuyên gia cảnh báo những trường hợp có yếu tố nguy cơ mắc bệnh.

Ung thư dạ dày: 'Sát thủ' lặng lẽ

Ung thư dạ dày là nguyên nhân tử vong thứ ba ở VN, hiệu quả điều trị khá thấp do diễn tiến bệnh âm thầm, đa phần phát hiện quá muộn.

Vạch mặt sát thủ gây ung thư ở Việt Nam

10 người bị ung thư thì có 4 người do ăn phải thực phẩm không an toàn.

Tránh ung thư trực tràng: Không nên ăn ốc?

MC Huyền Ny là tiến sĩ Dược ở Mỹ. Cô khuyên không nên ăn nhiều đồ chiên rán, nội tạng động vật, càng không nên ăn ốc.

Cặp sinh đôi ra đời nhờ mang thai hộ đầu tiên ở Việt Nam

Cặp sinh đôi khỏe mạnh, ra đời nhờ mang thai hộ tại bệnh viện Từ Dũ, TP HCM.

Ung thư đường tiêu hóa: Nguy hiểm nhất trong các loại ung thư

Ung thư đường tiêu hóa thuộc loại ung thư nguy hiểm bởi bệnh thường khởi phát với các triệu chứng không rõ ràng, dễ nhầm lẫn với những bệnh thông thường.

Ăn gì để tránh ung thư trực tràng?

Ung thư đại trực tràng có tỉ lệ tử vong lên tới 70% nhưng có thể phòng tránh được thông qua thói quen ăn uống lành mạnh.

Sở Y tế Đắk Lắk xin lỗi nữ sinh bị cưa chân

Chiều 17/3, Sở Y tế Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về trường hợp nữ sinh Lê Thị Hà Vi (15 tuổi, ngụ xã Ea B’hôk) bị cưa một chân vì sự tắc trách của BV Đa khoa huyện Cư Kuin.