Tỉnh Long An có đường biên giới quốc gia tiếp giáp 2 tỉnh SvayRieng, PrayVeng, Campuchia với tổng chiều dài 132,98 km, đi qua 20 xã của 6 địa phương gồm các huyện: Đức Huệ, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, Tân Hưng và thị xã Kiến Tường, trong đó có 43,6 km đường biên giới theo sông rạch, số còn lại là đất liền. Toàn tuyến có 1 Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, 1 Cửa khẩu quốc gia Mỹ Quý Tây và 3 cửa khẩu phụ cùng nhiều đường mòn, lối mở thông thương qua lại biên giới.

Các lực lượng chức năng tuần tra phòng, chống tội phạm

Tỉnh được Ủy ban Biên giới Quốc gia giao cắm 54 vị trí (60 cột mốc chính) và 61 vị trí (85 cột mốc phụ). Đến nay, tỉnh đã xác định và xây dựng được 41/54 vị trí (45/60 cột mốc chính), 61 vị trí (85 cột mốc phụ), tiếp nhận quản lý 11 vị trí (25 cột mốc phụ) do phía tỉnh Đồng Tháp bàn giao. Như vậy, hệ thống mốc phụ gồm 72 vị trí với 110 mốc phụ đã xác định và xây xong trên thực địa (đạt 100% kế hoạch); đã phân giới được 86,545/132,97km (44,303km biên giới trên bộ và 42,242km biên giới trên sông), đạt 65,08%.

Thời gian qua, người dân tỉnh Long An luôn đồng hành cùng lực lượng biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 100% hộ dân khu vực biên giới tình nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc. Trong đó, có 3 tập thể, 38 hộ gia đình, 155 cá nhân đăng ký tự quản đường biên giới và 3 tập thể, 4 hộ gia đình cùng 18 cá nhân đăng ký tự quản mốc quốc giới, dấu hiệu nhận biết đường biên giới. Các ấp biên giới thành lập 3 tổ tự quản an ninh, trật tự (ANTT) xóm, ấp, khu vực biên giới với 592 thành viên. Nhờ phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, tội phạm và hoạt động buôn lậu, vi phạm quy chế biên giới, tệ nạn xã hội giảm rõ rệt.

Phạm Bắc, Ngọc Dũng, Thu Huyền