trump epa
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: EPA

Theo hãng tin Al Jazeera, trong phán quyết hôm 21/8 tại Tòa án quận phía Nam New York, Thẩm phán Jeannette Vargas ở Manhattan cho rằng chính sách trên “hoàn toàn trái pháp luật” và mâu thuẫn với luật nhập cư liên bang của Mỹ. Luật này quy định rõ ngoại trưởng không có thẩm quyền đối với việc các viên chức lãnh sự xét duyệt visa nhập cư.

“Chính sách này, vốn cấm hoàn toàn việc cấp visa nhập cư dựa trên quốc tịch của người nộp đơn, đã trực tiếp phủ nhận cơ chế theo luật định”, bà Vargas nhấn mạnh.

Thẩm phán Vargas đưa ra phán quyết trong một vụ kiện do các tổ chức bảo vệ quyền của người nhập cư khởi xướng cùng với những người xin visa nhập cư và công dân Mỹ bảo lãnh người thân từ các quốc gia nằm trong danh sách.

Lệnh đình chỉ do chính quyền của Tổng thống Trump ban hành có hiệu lực từ tháng 1 năm nay, ảnh hưởng đến người xin visa từ các nước Mỹ Latinh như Brazil, Colombia và Uruguay, các nước vùng Balkan như Bosnia và Albania, các quốc gia Nam Á như Pakistan và Bangladesh cùng nhiều nước ở châu Phi, Trung Đông và vùng Caribe.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết người nộp đơn từ các quốc gia này “có nguy cơ cao trở thành gánh nặng xã hội” và phải dựa vào các nguồn lực của chính quyền địa phương, tiểu bang và liên bang tại Mỹ.

Tổng thống Mỹ Trump đã theo đuổi chính sách siết chặt nhập cư mạnh mẽ trong nhiệm kỳ của mình với lý do tăng cường an ninh trong nước. Theo Trung tâm Quyền Hiến pháp, lệnh tạm dừng này là một trong hàng loạt hạn chế do chính quyền Trump áp dụng liên tiếp trong thời gian ngắn, nối tiếp lệnh cấm đi lại rộng hơn đối với công dân của 39 quốc gia có hiệu lực từ ngày 1/1 và việc tạm dừng cấp visa đa dạng vào cuối tháng 12 năm ngoái.

Các nhóm bảo vệ quyền lợi cáo buộc chiến dịch siết chặt nhập cư của chính quyền Trump có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử công bằng, đặc biệt đối với các nhóm thiểu số, những người đã bày tỏ lo ngại về tình trạng phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận về phán quyết.