Năng lượng có vai trò đặc biệt đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Đáp ứng nhu cầu sử dụng và tiêu thụ điện trong những năm tới là một thách thức không hề nhỏ và tốn nhiều nguồn lực.

Một trong những giải pháp thường xuyên được nhắc đến là sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Theo giới chuyên gia, để đạt được mục tiêu tiết kiệm từ 8 - 10% tổng năng lượng tiêu thụ so với kịch bản phát triển bình thường đến năm 2030, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương, vai trò của người dân, doanh nghiệp là rất quan trọng.

Để có thể bàn luận sâu hơn về vấn đề này, báo VietNamNet tổ chức Tọa đàm "Tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt và sản xuất".

Ba khách mời tham gia gồm:

- Chuyên gia năng lượng Đỗ Thị Việt Hà

- Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu năng lượng và tăng trưởng xanh

- Ông Lê Công Tuấn Kiệt, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Bóng đèn Điện Quang 

Mời quý vị và các bạn theo dõi video buổi toạ đàm với các vị khách mời dưới đây:

VietNamNet