Bộ Ngoại giao chiều 30/3 cho biết, nhận lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Toàn quyền Australia David Hurley sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam vào tuần sau.

Toàn quyền Australia David Hurley là nhà lãnh đạo đầu tiên thăm Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng kể từ khi Chủ tịch nước đảm nhận cương vị.

Toàn quyền Australia David Hurley và phu nhân. Ảnh: Toàn quyền Australia 

Cũng trong chiều nay, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết, chuyến thăm lần này sẽ có cả phu nhân của Toàn quyền. Dự kiến Toàn quyền David Hurley sẽ hội kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Chuyến thăm nhằm thể hiện mối quan hệ sâu rộng giữa Australia và Việt Nam, Toàn quyền David Hurley và phu nhân sẽ tham dự một số sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ song phương. Một số hoạt động nhằm ghi nhận sự hợp tác thương mại, quốc phòng mạnh mẽ và giao lưu giáo dục, nhân dân sôi nổi giữa hai nước sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM.

Ông David Hurley từng là Thống đốc bang New South Wales. Trước đó, ông phục vụ trong quân đội Australia suốt 42 năm liên tiếp. Tháng 12/2018, Australia bổ nhiệm ông David Hurley làm Toàn quyền mới.

Năm nay, Việt Nam và Australia kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và 5 năm quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam và Australia là hai nước láng giềng tại Tây Thái Bình Dương, chia sẻ lợi ích chiến lược về hòa bình, hợp tác và phát triển tại khu vực. Hai nền kinh tế có tính bổ sung cao, nhất là về tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực, khả năng công nghệ và tài chính.

Dấu mốc 50 năm sẽ được ghi nhận với nhiều hoạt động trao đổi đoàn và giao lưu, kỷ niệm ở cả hai nước.