Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng điều hành hội nghị.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với lãnh đạo Bộ Quốc phòng. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương;  Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. 

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương với lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Thượng tướng Phạm Hoài Nam.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương; lãnh đạo chủ chốt các cơ quan Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tại hội nghị. 
Đại tướng Lương Cường, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Thượng tướng Võ Minh Lương tại hội nghị 

Trong phiên làm việc buổi sáng, hội nghị thảo luận cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023; dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2023.

Theo QĐND