Phát biểu trước khi lên máy bay tới thành phố Hiroshima của Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống Biden bày tỏ tin tưởng “Mỹ sẽ không vỡ nợ”, khi các nghị sĩ Cộng hòa và Dân chủ cho thấy một số dấu hiệu lạc quan về việc đạt được thỏa thuận nâng mức trần nợ công.

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: AP

“Các nhà lãnh đạo bên trong phòng họp đều hiểu được hậu quả, nếu như chúng ta không thanh toán được các hóa đơn. Đó sẽ là thảm họa đối với nền kinh tế Mỹ, và người dân Mỹ”, tờ New York Times dẫn lời ông Biden phát biểu tại Nhà Trắng.

Tổng thống Biden mô tả cuộc gặp trực tiếp của ông với các nhà đàm phán trong Quốc hội Mỹ vào một ngày trước đó cho thấy, cả đảng Dân chủ và Cộng hòa đều nhận định Mỹ không thể vỡ nợ.

Ngay cả khi ông Biden tới Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh về kinh tế toàn cầu, Nhà Trắng vẫn tiếp tục tập trung vào việc ngăn chặn một cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước.

Chính phủ Mỹ đã đạt đến giới hạn nợ 31,4 nghìn tỷ USD vào ngày 19/1, và Bộ Tài chính đã sử dụng một loạt biện pháp để tiếp tục thanh toán các hóa đơn.

Bộ trưởng Tài chính Janet L. Yellen cho hay, Mỹ có thể hết tiền để thanh toán các hóa đơn trước ngày 1/6, nếu như Quốc hội không tăng, hoặc đình chỉ giới hạn nợ, và điều này có khả năng gây ra suy thoái kinh tế hoặc cắt giảm việc làm.

Phe Cộng hòa cho biết họ muốn cắt giảm chi tiêu liên bang trước khi nâng mức trần nợ công. Song theo ông Biden, Nhà Trắng sẽ “không chấp nhận các điều kiện ảnh hưởng tới nhu cầu về y tế của người dân”.

Liệu nước Mỹ có thể vỡ nợ?

Liệu nước Mỹ có thể vỡ nợ?

Thời gian qua, giới phân tích và các quan chức Mỹ đã đưa ra nhiều cảnh báo về nguy cơ nước này sắp vỡ nợ, nếu Nhà Trắng và Quốc hội không đạt thỏa thuận nâng trần nợ công.