Sáng 9/9, sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp riêng và hội đàm với Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi.

Tại cuộc gặp riêng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu mà Mozambique đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng FRELIMO trong giữ vững ổn định chính trị, đoàn kết, hòa giải dân tộc và phát triển kinh tế - xã hội.

e7820f6a0e93a9cdf082.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mozambique Filipe Jacinto Nyusi.

Hai bên nhất trí củng cố quan hệ truyền thống giữa hai Đảng, làm nền tảng phát triển cho quan hệ hai nước, thông qua duy trì các hoạt động nghiên cứu lý luận, trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ đào tạo cán bộ.

Tại cuộc hội đàm, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng Tổng thống Filipe Jacinto Nyusi thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đoàn kết, hợp tác, hữu nghị truyền thống tốt đẹp đã được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước kế thừa, vun đắp và liên tục phát triển. 

96f8a70f04f6a3a8fae7.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội đàm.
1a19caee6917ce499706.jpg
Tổng thống Mozambique Filipe Nyusi tại hội đàm.

Cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và nồng hậu, Tổng thống Mozambique bày tỏ vui mừng khi trở lại thăm Việt Nam trên cương vị mới. Ông ấn tượng sâu sắc trước sự phát triển mạnh mẽ cũng như uy tín và vị thế trên trường quốc tế mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản. 

Tổng thống Filipe Nyusi một lần nữa gửi lời chia buồn sâu sắc của Nhà nước và nhân dân Mozambique trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - người bạn lớn của nhân dân Mozambique và bày tỏ tinh thần đoàn kết, cảm thông với nhân dân Việt Nam khi vừa phải trải qua cơn bão Yagi. 

Hai lãnh đạo đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước và trao đổi toàn diện, sâu sắc về các phương hướng, biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác song phương.

202527d6842f23717a3e.jpg
Toàn cảnh hội đàm

Hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội và các bộ, ban, ngành, địa phương; tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại diễn đàn quốc tế và khu vực.

Hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong hợp tác kinh tế song phương với điểm sáng là thành công của dự án liên doanh viễn thông Movitel (Viettel) tại Mozambique. Dự án đã và đang đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, đem lại nhiều lợi ích cho người dân hai nước.

Tổng thống Filipe Nyusi mong muốn thời gian tới doanh nghiệp hai bên sẽ tích cực tìm hiểu, nghiên cứu để có thêm nhiều dự án dẫn đường như mô hình của Movitel. 

Trong thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục tạo thuận lợi cho mặt hàng thế mạnh mỗi nước thâm nhập thị trường của nhau như nông sản, may mặc, thủy sản, than... và nghiên cứu khả năng mở rộng mô hình hợp tác liên doanh sang các lĩnh vực như đầu tư dây chuyền chế biến hạt điều và xây dựng nhà máy chế biến thủy sản tại Mozambique.

Tổng thống Mozambique đánh giá cao thành tựu của Việt Nam trong nông nghiệp, mong muốn Việt Nam hỗ trợ Mozambique phát triển nông nghiệp và phối hợp triển khai dự án nông nghiệp ba bên theo mô hình Việt Nam đã thực hiện thành công với các nước châu Phi. 

Nhằm khai thác tốt tiềm năng và thế mạnh mỗi bên, hai bên nhất trí mở rộng hợp tác lĩnh giáo dục, đào tạo, chuyên gia.

ac1232eaf112564c0f03.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Filipe Nyusi đã chứng kiến lễ ký kết văn kiện hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, khoáng sản.

Tổng thống Filipe Nyusi đánh giá cao chuyên gia y tế của Việt Nam không chỉ về chuyên môn, năng lực khám chữa bệnh mà còn giúp đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế tại chỗ của Mozambique. 

Hai bên nhất trí phát huy hơn nữa hiệu quả của các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban liên Chính phủ, tham vấn chính trị, thúc đẩy đàm phán và ký kết các văn kiện hợp tác song phương trong lĩnh vực chuyển đổi số, giáo dục, đào tạo, kinh tế...

Về vấn đề Biển Đông, hai bên chia sẻ tầm nhìn chung về tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, nhấn mạnh ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.