Ngày 18/4, trong chuyến thăm chính thức Venezuela, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã hội đàm với lãnh đạo Chính phủ Venezuela do Tổng thống Nicolás Maduro Moros chủ trì.

Tổng thống Maduro ấn tượng về những thành tựu phát triển về mọi mặt của Việt Nam trong những năm qua, trở thành hình mẫu cho nhiều nước trên thế giới trong đó có Venezuela.

ndt4342 17135114151211262746906.jpg
Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro Moros nhấn mạnh Việt Nam là hình mẫu phát triển của Venezuela. Ảnh: VGP

Nhắc lại ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam năm 2015, Tổng thống Venezuela chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo cấp cao Việt Nam, khẳng định quyết tâm tiếp nối di sản của Tư lệnh Hugo Chávez trong việc thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.

Tổng thống Nicolás Maduro Moros đánh giá cao những kết quả mà hai bên đạt được trong chuyến thăm, khẳng định sẽ chỉ đạo, đôn đốc bộ, ngành, địa phương của Venezuela để sớm thúc đẩy đàm phán văn kiện hợp tác và triển khai dự án cụ thể với Việt Nam. Ông cũng cam kết Chính phủ Venezuela sẽ tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp Việt Nam kinh doanh, đầu tư với Venezuela.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và trân trọng chuyển lời mời Tổng thống và Phó Tổng thống sớm thăm chính thức Việt Nam.

Phó Thủ tướng tin tưởng Venezuela dưới sự lãnh đạo của Đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela (PSUV) và Tổng thống Nicolás Maduro Moros sẽ tiếp tục giành nhiều thắng lợi trong sự nghiệp phát triển đất nước và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Việt Nam luôn coi Venezuela là một trong những nước bạn bè truyền thống, đối tác quan trọng tại khu vực Mỹ Latinh; mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào thực chất và hiệu quả, phục vụ thiết thực sự nghiệp phát triển của mỗi nước.

Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, củng cố hoạt động của các cơ chế hợp tác và đối thoại đã được thiết lập, thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng của hai nước.

Hai bên nhất trí tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của lãnh đạo cấp cao hai nước, sớm họp phiên thứ 4 của Ủy ban liên Chính phủ...

Hai bên cũng sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư song phương thông qua tăng cường trao đổi đoàn doanh nghiệp và hoạt động xúc tiến, kết nối phù hợp, tận dụng các cơ chế hợp tác sẵn có để rà soát vướng mắc tồn đọng, nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế.

ndt4140 17135118610471104267475.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đặt vòng hoa tại Đền thờ quốc gia Panteón ở Thủ đô Caracas. Ảnh: VGP

Hai Chính phủ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để khuyến khích và tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác và đầu tư song phương, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, nông nghiệp, viễn thông và xây dựng.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, chia sẻ quan điểm giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Sau cuộc hội kiến, Tổng thống Nicolás Maduro Moros và Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã chứng kiến lễ ký kết 5 văn kiện hợp tác.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Hồ Chí Minh trên Đại lộ Simón Bolívar ở Thủ đô Caracas.

dang hoa 1 1713406054419429074039.jpg
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Hồ Chí Minh trên Đại lộ Simón Bolívar. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng nhấn mạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được UNESCO tôn vinh là nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại di sản Trường phái ngoại giao Hồ Chí Minh, trong đó coi trọng quan hệ với các nước Mỹ Latinh.

Sự hiện diện của Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thủ đô Caracas thể hiện uy tín, tầm vóc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như sự quý trọng, yêu mến của nhân dân Venezuela đối với Người.

Phó Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Venezuela và chính quyền Thủ đô Caracas, Đảng XHCN thống nhất Venezuela, các lực lượng chính trị xã hội và người dân đã ủng hộ xây dựng và gìn giữ tượng đài Bác Hồ tại đây.