Sau màn dẫn chương trình của James Franco và Anne Hathaway tại Oscar 2011, tạp chí TIME đã đưa ra bảng xếp hạng 10 người dẫn chương trình dở nhất trong các lễ trao giải danh giá của Mỹ.

TIN BÀI KHÁC


1. David Letterman, Oscar năm 1994


  David Letterman tại lễ trao giải Oscar năm 1994 (nguồn: Time)

Khiếu hài hước của MC kiêm danh hài David Letterman có lẽ đã cạn nên những câu đùa của ông ở lễ trao giải Oscar 1994 trở nên thô lỗ. Khi cặp đôi Susan Sarandon và Tim Robbins ra sân khấu để nhận giải thưởng, Letterman đã giới thiệu: "Quý vị hãy chú ý, tôi chắc chắn cặp đôi này sẽ lại tuyên truyền cái gì đó" (hai người này vốn rất tích cực hoạt động chính trị). Rất nhiều câu đùa vô duyên khác của Letterman đã khiến buổi lễ trao giải trở thành một "huyền thoại" và MC này không bao giờ được mời dẫn tại đây nữa.

2. Những MC của Kênh truyền hình thực tế, Emmy năm 2008:


 Những MC của Kênh truyền hình thực tế tại lễ trao giải Emmy năm 2008 (nguồn: Time)

Những người dẫn chương trình xuất sắc nhất như: Tom Bergeron (chương trình Dancing with the Stars), Heidi Klum (chương trình Project Runway), Jeff Probst (chương trình Survivor), Ryan Seacrest (chương trình American Idol) và Howie Mandel (chương trình Deal or No Deal) đã quyết định không dùng kịch bản mà dẫn một cách tùy hứng ở màn mở đầu. Rất tiếc, ý tưởng này đã thất bại, họ đã dẫn chương trình một cách quái đản và nhạt nhẽo.

3. Chelsea Handler, Giải VMA 2010



Chelsea Handler tại lễ trao giải VMA 2010 (nguồn: Time)

Diễn viên hài Chelsea Handler đã nói tại lễ trao giải rằng cô không uống một ngụm rượu nào trong suốt 1 tuần để chuẩn bị cho nhiệm vụ làm MC của mình, tuy nhiên cô đã nói luyên thuyên và thậm chí là hét lên như một kẻ tâm thần, làm choáng váng tất cả mọi người. Đêm dẫn của Handler làm các nhà phê bình bực mình, nhưng lại hấp dẫn khán giả với 11,4 triệu lượt xem.

4. Jerry Lewis, Oscar năm 1959



Jerry Lewis tại lễ trao giải Oscar năm 1959 (nguồn: Time)

Diễn viên hài kiêm nhà sản xuất phim, ca sĩ Jerry Lewis đã dẫn chương trình tại lễ trao giải Oscar 3 lần. Và đến lần thứ 3, năm 1959, khi dẫn show này cùng với 5 MC khác, Lewis đã biến sự trình diễn của mình thành "bi kịch của văn hóa Pop. Thật là thảm họa!" - báo chí tường thuật lại.

5. James Franco, Oscar năm 2011

Trong lễ trao giải Oscar lần thứ 83, Franco giống như một quả bóng kỳ quặc. Anh đứng một cách kỳ quặc, đọc lời giới thiệu hay ăn mặc cũng kỳ quặc nốt. Tuy nhiên, có vẻ Franco khá bình thản với những lời chê bai: "Chẳng có gì. Với tôi chẳng có gì to tát cả" (trong bài phỏng vấn với tạp chí Vanity Fair đầu tháng 3).


 James Franco tại lễ trao giải Oscar năm 2011 (nguồn: Time)
Franco đang học tiến sỹ tại ĐH Yale và cũng xuất bản tiểu thuyết, tuy nhiên có lẽ mọi người đã ngán anh từ sau lễ trao giải vừa rồi.

6. Lễ trao giải không có MC:



Lễ trao giải không có MC (nguồn: Time)
Các lễ trao giải như Country Awards, MTV Video Music Awards và Emmy Primetime đã quyết định không sử dụng MC, có lẽ vì các MC đã diễn quá nhiều, 75% trong số đó không chuẩn bị trước hoặc dẫn quá nhàm chán, tẻ nhạt.

7. Bryant Gumbel, Emmys 1997


 Bryant Gumbel tại lễ trao giải Emmys 1997 (nguồn: Time)
Giám đốc của CBS Entertainment không muốn có một diễn viên hài cho lễ trao giải Emmy năm 1997, ông muốn Bryant Gumbel, người vừa rời NBC sau 15 năm làm MC cho chương trình này. Tuy nhiên, có vẻ đây là một sai lầm. Anh chàng này đã không có bất kỳ hoạt động nào hấp dẫn mà chỉ độc thoại khô cứng.

8. Vịt Donald, Oscar 1958:


Vịt Donald tại lễ trao giải Oscar 1958 (nguồn: Time)

Ai cũng yêu thích phim hoạt hình kinh điển, nhất là vào những năm 50 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, để vịt Donald làm MC cho lễ trao giải Oscar lần thứ 30 của Viện hàn lâm có lẽ không thích hợp lắm. Lồng tiếng cho vịt Donald là Bob Hope, Jack Lemmon, David Niven, Rosalind Russell và James Stewart.

9. Chris Rock, Oscar 2005


Chris Rock tại lễ trao giải Oscar 2005 (nguồn: Time)

Chris Rock đã biến lễ trao giải Oscar thành một thứ rất buồn cười. Nhưng có vẻ những trò đùa mới cho anh chàng này được là chính mình. Khán giả đã cười và vỗ tay rất nhiều, dù Chris nhận được rất nhiều lời chỉ trích.

10. Angela Lansbury, Emmy 1993


 Angela Lansbury tại lễ trao giải Emmy 1993 (nguồn: Time)
Angela đã dẫn chương trình Emmy quá nhiều lần, có lẽ đến hơn 12 lần, như cô viết trong một cuốn sách. Vì thế, Angela đã thực hiện công việc của mình theo một tông đơn điệu và quá truyền thống.
Phương Linh
(theo Time)