Xem nhanh:
  • Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20
  • Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-19
  • Tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok
  • Tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) KN-23
  • Vũ khí hạt nhân

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-20

Tên lửa Hwasong-20 chính thức ra mắt công khai tại cuộc diễu binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10/10/2025 tại Bình Nhưỡng. 

Về mặt công nghệ, Hwasong-20 là tên lửa 3 tầng hoàn toàn sử dụng nhiên liệu rắn. Nhiên liệu rắn cho phép tên lửa sẵn sàng phóng nhanh chóng, khó phát hiện hơn.

Động cơ mới sử dụng vật liệu sợi carbon tổng hợp, giúp giảm trọng lượng vỏ động cơ, tăng hiệu suất và chịu lực tốt hơn. Động cơ này đạt lực đẩy tối đa từ 1.960 - 1.971kN (khoảng 200 tấn lực).

Tầm bắn ước tính của tên lửa Hwasong-20 đạt khoảng 15.000km, đủ để bao phủ toàn bộ lãnh thổ từ bờ Đông đến bờ Tây, cũng như các căn cứ quân sự ở Thái Bình Dương và châu Âu nếu cần. 

Dù chưa được thử nghiệm đầy đủ, sự xuất hiện của tên lửa Hwasong-20 đã đánh dấu một giai đoạn mới trong cuộc chạy đua tên lửa trên bán đảo Triều Tiên, thu hút sự chú ý chặt chẽ từ cộng đồng quốc tế.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM Hwasong-20 của Triều Tiên. Tháng 10/2025. Nguồn ảnh: Yonhap/militarnyi.com

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-19

ICBM Hwasong-19 được phóng hôm 31/10/2024 từ một địa điểm không được tiết lộ tại Triều Tiên. Tên lửa đã bay khoảng 1.001km, đạt độ cao hơn 7.687km và bay liên tục trong gần 86 phút.

Những bức ảnh do truyền thông Triều Tiên công bố cho thấy đầu mũi của Hwasong-19 tròn hơn so với tên lửa tiền nhiệm Hwasong-18. Điều này đồng nghĩa Hwasong-19 có thể mang theo nhiều hơn một đầu đạn hạt nhân.

Vụ thử tên lửa Hwasong-19. Ảnh: KCNA

Tàu ngầm Anh hùng Kim Kun Ok

Hồi tháng 9/2023, Triều Tiên đã tổ chức lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công mới mang tên Anh hùng Kim Kun Ok.

Những hình ảnh ban đầu cho thấy tàu ngầm mới, vốn là chiếc thứ 2 được chế tạo để bắn tên lửa đạn đạo, có thể có 10 ống phóng và là tàu lớp Romeo do Liên Xô thiết kế được hiện đại hóa.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tới dự lễ hạ thủy tàu ngầm tấn công hạt nhân chiến thuật mới. Ảnh: KCNA

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) KN-23

KN-23 là một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM) do Triều Tiên phát triển dựa trên thiết kế của tên lửa Iskander của Nga. Mặc dù là tên lửa tầm ngắn, KN-23 lại mang ý nghĩa chiến lược quan trọng nhờ vào các đặc tính kỹ thuật tiên tiến. Tên lửa này có khả năng bay theo quỹ đạo thấp, bán đạn đạo, khiến việc đánh chặn trở nên cực kỳ khó khăn.

Tầm bắn của KN-23 thay đổi tùy biến thể và tải trọng. Phiên bản ban đầu được giới phân tích ước tính có thể đạt khoảng 490km với tải trọng khoảng 500kg hoặc xa hơn nếu giảm tải trọng. Các biến thể phát triển sau này đã được đánh giá có khả năng đạt tầm xa hơn. Với tầm bắn này, KN-23 có thể bao phủ toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc và đe dọa nhiều mục tiêu quân sự quan trọng trong khu vực.

Phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật KN-23B. Ảnh: militarywatchmagazine.com

Vũ khí hạt nhân

Không thể nói về các vũ khí chiến lược của Triều Tiên mà không đề cập đến vũ khí hạt nhân, nền tảng của toàn bộ năng lực răn đe của nước này. Mặc dù không phải là một hệ thống phóng, đầu đạn hạt nhân là yếu tố quyết định biến các tên lửa đạn đạo thành mối đe dọa hủy diệt. Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử hạt nhân kể từ năm 2006, với vụ thử gần đây nhất vào năm 2017.

Một đánh giá do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố năm 2026 viết Triều Tiên có thể đã lắp ráp khoảng 60 đầu đạn và còn đủ vật liệu để sản xuất thêm ít nhất 30 đầu đạn nữa. Mặc dù vẫn còn tranh cãi về việc liệu Triều Tiên đã hoàn thiện công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn lên tất cả các loại tên lửa của mình hay chưa, nhưng những tiến bộ đã đạt được là không thể phủ nhận. Sự kết hợp giữa đầu đạn hạt nhân và các hệ thống tên lửa đạn đạo tiên tiến đã tạo ra một mối đe dọa thực sự, buộc các quốc gia khác phải cân nhắc kỹ lưỡng mọi hành động liên quan đến Triều Tiên.

Từ tên lửa liên lục địa tầm xa, vũ khí siêu thanh khó đánh chặn cho đến tàu ngầm hạt nhân chiến lược, kho vũ khí của Triều Tiên đang phát triển theo hướng đa dạng hóa nền tảng phóng và tăng cường khả năng sống sót trước một cuộc tấn công phủ đầu.